Đi thôi! Có hướng dẫn chi tiết lịch trình hoa dã quỳ nở ở Vườn quốc gia Ba Vì rồi!

Thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì thì hoa dã quỳ ở đây đã bắt đầu nở và sẵn sàng đón khách đến tham quan.

Hoa dã quỳ tại Vườn quốc gia Ba Vì đã bắt đầu nở, báo hiệu một mùa thu sắp trôi qua và chuẩn bị đón một mùa đông đến. Trong tiết trời se lạnh của địa hình núi cao, rất nhiều du khách đã trở lại nơi này để được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên, kiêu sa, lãng mạn của một loài hoa dại. Màu vàng rực đặc trưng của hoa dã quỳ xen lẫn giữa đại ngàn rừng xanh của Núi Tản đã tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp tựa như những tấm thảm tự nhiên của tạo hóa.

Vườn quốc gia Ba Vì gợi ý một số chi tiết để chuyến tham quan ngắm hoa dã quỳ của du khách tới nơi này được trọn vẹn.

1.Thời gian hoa Dã quỳ nở

Mùa hoa dã quỳ tại VQG Ba Vì năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26/10/2019 đến ngày 01/12/2019, hoa nở rộ nhất từ ngày 02/11/2019 đến ngày 17/11/2019.

2. Địa điểm thăm hoa Dã quỳ

Sau khi mua vé tham quan, từ cổng kiểm soát vé lên cốt 400m đi qua những đoạn đường uốn lượn, du khách đã được ngắm nhìn những dải hoa dã quỳ vàng rực dọc hai bên đường. Qua rừng thông cốt 400 khoảng 200m du khách gửi xe, rẽ trái đi bộ khoảng 300m sẽ đến được “Rừng hoa Dã quỳ”. Rừng hoa dã quỳ có diện tích rộng khoảng trên 10 ha, gồm 05 khu, có tuyến đường mòn đi bộ dài trên 3km. Khi dạo bộ giữa những thảm hoa vàng rực để ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa dã quỳ và thả hồn trong miên man giữa mây, gió, đất trời “Núi tổ” – Nơi phát tích của truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” một câu truyện tình thần thánh giữa Tản Viên – Sơn Tinh với Ngọc Hoa Công chúa.

Sau khi thăm rừng hoa dã quỳ, du khách tiếp tục đi trên ô tô, xe máy hoặc dạo bộ để được ngắm nhìn vẻ dẹp của hoa dã quỳ dọc suốt hai bên tuyến đường lên cốt 1.100m, để rồi trải nghiệm qua các bậc đá lên đỉnh núi vãng cảnh dâng hương tại Đền Thượng, Đền thờ Bác Hồ và Tháp Báo Thiên.

3. Giá vé tham quan Vườn quốc gia Ba Vì

-Vé người lớn: 60.000đ/người/lượt

-Vé sinh viên: 20.000đ/người/lượt

-Vé học sinh: 10.000đ/người/lượt;

4. Cách di chuyển tới Vườn quốc gia Ba Vì

Từ Hà Nội du khách có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông) đến Km8 + 800 sẽ có biển chỉ dẫn rẽ trái vào Vườn quốc gia Ba Vì;

Hoặc bạn có thể đi bằng xe buýt theo tuyến từ Hà Nội lên bến xe Sơn Tây hoặc Xuân Khanh sau đó đi tuyến xe buýt số 110 Sơn Tây – Đá Chông qua cổng vào Vườn quốc gia Ba Vì.

5. Một số lưu ý khi đến ngắm hoa dã quỳ tại Vườn quốc gia Ba Vì

_ Kiểm tra lại độ an toàn của xe, đổ thêm xăng dầu trước khi leo núi;

– Chọn giày thể thao thấp gót để tránh bị trượt ngã;

– Không tắt máy và để số mo thả trôi xe khi xuống dốc;

– Không nhổ cây, bẻ cành, hái hoa, săn bắt chim thú, đốt lửa trong rừng;

– Gữi gìn vệ sinh chung, giữ gìn ANTT, mang rác thải đến nơi quy định.

An An (tổng hợp)

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/di-thoi-co-huong-dan-chi-tiet-lich-trinh-hoa-da-quy-no-o-vuon-quoc-gia-ba-vi-roi-20191030080153549.htm