Đi tháo máy bơm nước, người đàn ông bị mắc kẹt suốt 7 ngày trong hang ở Lào Cai

Người đàn ông xuống hang đá để tháo máy bơm nước sinh hoạt thì trời đổ mưa lớn, đất đá đổ xuống lấp kín cửa hang.

Ngày 31/5, ông Giàng Seo Lử (56 tuổi) cùng em họ là Giàng Seo Dùng (ở thôn Sảng Mản Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai, Lào Cai), xuống hang cách nhà khoảng 1 km để tháo máy bơm nước sinh hoạt thì trời đổ mưa lớn, cuốn đất đá lấp kín cửa hang. Ông Dùng đứng ở cửa hang may mắn thoát nạn, còn ông Lử bị mắc kẹt ở phía trong.

Sau 7 ngày mắc kẹt, đến sáng 6/6, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực, tìm cách giải cứu nạn nhân trong hang.

Ông Viên Đình Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai (Lào Cai), cho biết, hơn 100 người thuộc các lực lượng dân sự, quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực giải cứu nạn nhân.

 Hơn 100 người vẫn đang nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Hơn 100 người vẫn đang nỗ lực giải cứu nạn nhân mắc kẹt.

Theo ông Hiệp, do lượng đất đá lấp ở cửa hang rất nhiều, những ngày qua mưa liên tục nên lực lượng chức năng phải huy động 3 máy bơm cỡ lớn và hàng chục máy cỡ nhỏ hoạt động suốt ngày đêm để hút nước ra.

Cửa hang nơi nạn nhân mắc kẹt chỉ vừa một người, sâu khoảng 30 m thì có một nút thắt, sau đó phình rộng ở bên trong. Lực lượng cứu hộ nhận định nan nhân có thể đang mắc kẹt trong vị trí này.

Trương Huyền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-thao-may-bom-nuoc-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-suot-7-ngay-trong-hang-o-lao-cai-d479011.html