Đi thả lưới, 2 anh em ở Quảng Nam chết đuối

Phát hiện chiếc ghe bị lật, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm đã vớt được thi thể hai anh em gặp nạn.

Ngày 6-11, ông Hồ Thanh Tư, Chủ tịch UBND xã Bình Hải (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ lật thuyền làm hai anh em đuối nước tử vong.

Khoảng 20 giờ ngày 5-11, anh Trần Huy Hoàng (33 tuổi) và Trần Đăng Luân (20 tuổi, ngụ thôn An Tân, xã Bình Hải) đi ghe thả lưới trên sông Trường Giang (đoạn qua xã Bình Nam, huyện Thăng Bình).

Sáng 6-11, gia đình không thấy hai anh em về nhà nên tìm kiếm thì phát hiện chiếc ghe bị lật dưới sông.

Sau đó, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức lặn tìm. Khoảng 6 giờ ngày 6-11, thi thể hai anh em Hoàng, Luân được tìm thấy.

Theo ông Tư, rạng sáng 6-11, khu vực hai anh em này gặp nạn có mưa to, gió giật mạnh. “Nhiều khả năng chiếc ghe bị chìm, em Luân không biết bơi, Hoàng cố gắng cứu nên cả hai bị đuối nước”, ông Tư nhận định.

Được biết, do dịch COVID-19, hai anh em Hoàng và Luân thất nghiệp. Thời gian gần đây mưa bão, hai anh em hay đi thả lưới kiếm thu nhập.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/di-tha-luoi-2-anh-em-o-quang-nam-chet-duoi-948458.html