Đi thả cá phóng sinh bị lật thuyền, 2 người chết đuối thương tâm

Đoàn 6 người tổ chức đi thả cá phóng sinh trên dòng Sông Bé (Bình Phước) bằng thuyền gỗ, khi ra giữa sông bất ngờ thuyền bị lật khiến 2 người chết đuối.

Chiều 4/11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ đắm thuyền xảy ra ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, bà Ngô Thị Cẩm Tú (42 tuổi), ông Nguyễn Văn Thành (60 tuổi), cùng ngụ thị xã Phước Long và 4 người khác dùng thuyền gỗ chèo ra sông Bé, thuộc địa bàn xã Long Giang, thị xã Phước Long để thả cá phóng sinh.

Khi mới chèo thuyền ra cách bờ khoảng 30m thì thuyền bị nước tràn vào, sau đó lật úp khiến 6 người rơi xuống sông.

Hốt hoảng, 4 người đi cùng bơi vào bờ, hô hoán nhờ người dân giúp đỡ và gọi điện báo công an. Riêng ông Thành, bà Tú không biết bơi nên bị chìm xuống nước.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân địa phương sử dụng các phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

Gần 1 giờ sau, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy cách nơi mất tích khoảng 1km. Thi thể 2 nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Thế Quang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-tha-ca-phong-sinh-bi-lat-thuyen-2-nguoi-chet-duoi-thuong-tam-ar578912.html