Dị tật vùng kín khiến bé trai không thể tiểu tiện bình thường

Các bác sĩ khuyến cáo những trường hợp dị dạng đường sinh dục ở trẻ nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nhiều ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý, khả năng sinh sản.

Bệnh nhi H.L.A.T. (4 tuổi, trú tại xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang) vừa được phẫu thuật gỡ dính gập “cậu nhỏ”. Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bé đã ổn định và tiếp tục điều trị tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Thạc sĩ, bác sĩ Ma Ngọc Ba, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cho biết bé T. bị dính gập “cậu nhỏ” cong xuống dưới, dính vào da bìu, khiến trẻ không thể đi tiểu tiện bình thường.

Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhi đã được khoa Ngoại Thận - Tiết niệu phối hợp khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức để phẫu thuật bóc tách, cắt xơ, dựng thẳng dương vật và khâu tạo hình lại niệu đạo.

 Sức khỏe của bé T. đã ổn định và chuẩn bị xuất viện. Ảnh: BVCC.

Sức khỏe của bé T. đã ổn định và chuẩn bị xuất viện. Ảnh: BVCC.

Theo lời của mẹ bệnh nhi, bé bị dính dương vật vào phần da bìu bẩm sinh. Sợ bé không đủ sức khỏe để phẫu thuật nên gia đình đã chờ đến khi bé 4 tuổi mới đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo những trường hợp dị dạng đường sinh dục ở trẻ như dính gập dương vật, lún hoặc lỗ tiểu lệch thấp là bệnh lý bẩm sinh. Do đó, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để điều trị sớm.

Với các bé trai bị dính, lún dương vật hoặc lỗ tiểu lệch thấp, cách tốt nhất là phẫu thuật trước 24 tháng tuổi để khôi phục hình dáng, chức năng.

Nếu không được phẫu thuật, can thiệp kịp thời, đến tuổi trẻ đi học hoặc lớn hơn, các bé có thể bị mặc cảm, tự ti, ảnh hưởng tâm sinh lý. Ngoài ra, bệnh cũng gây khó khăn trong tiểu tiện, ảnh hưởng chức năng sinh sản, tình dục của con khi trưởng thành.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-tat-vung-kin-khien-be-trai-khong-the-tieu-tien-binh-thuong-post1198756.html