Đi tập thể dục buổi sáng phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, người dân hoảng hốt phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây, 2 chân chạm đất.

Sáng 28/2, cơ quan chức năng TP. Kon Tum, cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thái Đ. (41 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 4h ngày 28/2, người dân trên địa bàn phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum đi tập thể dục buổi sáng trên đường Lê Lợi đã hốt hoảng phát hiện ông Đ. tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng cây xanh bên đường. Đặc biệt, thời điểm phát hiện sự việc, 2 chân ông Đ. vẫn chạm đất.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công Lý

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Công Lý

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong nạn nhân.

Theo người dân khu vực, ông Đ. là người hay chơi cờ bạc, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra một vụ phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Theo đó vào 12h30 ngày 23/2, người dân thôn Lâm Khai, xã Lâm Hóa, huyện Minh Hóa khi ra vườn keo của thôn thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.X.P (SN 1975, trú ở thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/di-tap-the-duc-buoi-sang-phat-hien-guoi-dan-ong-chet-trong-tu-the-treo-co-a313381.html