Đi tảo mộ ngày rằm, nhiều người bị ong đốt

Khi đang phát quang khu vực nghĩa trang của dòng họ, nhiều người bị đàn ong vỡ tổ bay ra đốt phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 18/2, hàng chục người dânở rú Đèn, xã Hiến Sơn, (huyện Đô Lương, Nghệ An) đi tảo mộ, chuẩn bị cho lễ cúng ngày rằm. Khi họ đang phát quang cây cối khu vực nghĩa trang, bất ngờ bị một đàn ong rừng vỡ tổ bay ra đốt khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Tổ ong khiến nhiều người dân bị đốt. Ảnh: Đức Tú.

Tổ ong khiến nhiều người dân bị đốt. Ảnh: Đức Tú.

“Có 6 người phải đưa đến trạm y tế xã để truyền dịch, giải độc, 1 người phải đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Vinh để cấp cứu, điều trị. Trong số những người bị ong đốt có Phó Bí thư đảng ủy xã và Chỉ huy Phó Ban chỉ huy quân sự xã Hiến Sơn”, ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, cho hay.

Đại diện Trạm Y tế xã Hiến Sơn cho biết đến 19h hôm nay, 6 người bị ong đốt đã được trở về nhà tiếp tục chăm sóc. Riêng nạn nhân còn lại vẫn đang được chữa trị tích cực tại bệnh viện TP Vinh.

Xã Hiến Sơn, nơi xảy ra vụ việc (dấu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-tao-mo-ngay-ram-nhieu-nguoi-bi-ong-dot-post918048.html