Đi tắm sông, học sinh lớp 2 bị đuối nước tử vong

P. cùng 1 người bạn rủ nhau ra đập Nà Cọ (khu vực thuộc địa phận xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) để tắm. Sau khi tắm xong cả 2 về nhà rồi, P. quay lại tắm tiếp thì bị đuối nước.

Chiều 10/4, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Lô Ưng P. (SN 2011), học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Chuẩn.

Đập Nà Cọ - nơi xảy ra vụ đuối nước.

Đập Nà Cọ - nơi xảy ra vụ đuối nước.

Theo đó, vào lúc 17h30 phút ngày 9/4, P. cùng 1 người bạn rủ nhau ra đập Nà Cọ (khu vực thuộc địa phận xã Bình Chuẩn) để tắm. Sau khi tắm xong cả 2 về nhà rồi, P. quay lại tắm tiếp thì bị đuối nước.

Đến khoảng 18h cùng ngày, không thấy cháu về, gia đình báo tin cho chính quyền địa phương. Chính quyền đã huy động lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm tại hiện trường.

Khoảng 22h cùng ngày đã tìm thấy thi thể em P. ở dưới chân cầu Nà Cọ cách mặt nước khoảng 1,2m.

Được biết gia đình em Lô Ưng P. thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ đi, để lại 2 con nhỏ cho bố nuôi.

Bá Hậu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/di-tam-song-hoc-sinh-lop-2-bi-duoi-nuoc-tu-vong-239609.html