Đi tắm sông Đà, một học sinh bị đuối nước tử vong

Một vụ đuối nước do tắm sông Đà khiến cho một em học sinh tử vong tại khu vực Cảng cát thuộc địa phận Phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, CA tỉnh Hòa Bình cho biết, vào 17g35 ngày 28-6, tại khu vực Cảng cát thuộc địa phận Phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đã xảy ra vụ huối nước do tắm sông Đà làm một học sinh tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17g ngày 28-6, có một nhóm 4 em nhỏ là học sinh từ lớp 5 đến lớp 7 rủ nhau đi tắm sông Đà.

Khi xuống sông tắm, em Nguyễn Thành Đạt (SN 2007), ở Phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, học sinh lớp 7 trường THCS xã Trung Minh đã bị nước cuốn vào gầm sà lan chở cát neo đậu gần khu vực Cảng. Mặc dù biết bơi, nhưng do không mặc áo phao nên em Nguyễn Thành Đạt không thể thoát ra được, dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Sau nửa giờ tìm kiếm, thì đã tìm thấy thi thể em học sinh xấu số.

Đáng lưu ý, khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm học sinh trên tử vong là khu vực có nhiều xoáy nước sâu nguy hiểm. Tại đây, các cơ quan chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân không được ra sông Đà tắm, bơi lội.

Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có rất nhiều người sống quanh khu vực hai bên bờ sông Đà, thậm chí cả trong khu vực thành phố Hòa Bình, kéo nhau ra sông tắm.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-tam-song-da-mot-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-tu-vong-199294.html