Đi tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Trời nắng nóng, 3 học sinh lớp 8 ở Quảng Bình rủ nhau đi tắm sông, nhưng không may bị đuối nước.

Ngày 28/6, ông Nguyễn Văn Thủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, vừa tìm thấy thi thể của 3 em học sinh bị đuối nước tại 1 con sông tại địa bàn.

Các học sinh, gồm: L.P.N.C (SN 2008) con anh Lê Ngọc Hải và chị Phạm Thị Sen ở tổ dân phố (TDP Phú Quý; T.Đ.T (SN 2008) con anh Trần Văn Hạnh, chị Trương Thị Thanh Nga ở TDP Quyết Thắng; P.H.N (SN 2008) con anh Phạm Hồng Thế, chị Nguyễn Thị Hà ở TDP Quyết Thắng.

 Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích 3 học sinh trong đêm

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích 3 học sinh trong đêm

Trước đó, ngày 27/6, 1 nhóm gồm 3 học sinh lớp 8 Trường THCS TT Nông Trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cùng nhau đi chơi. Đến khoảng 15h cùng ngày, cả 3 em rủ nhau xuống khu vực sông Dinh để tắm.

Tới 17h30 phút chiều tối cùng ngày, người nhà của 3 em đi tìm thì phát hiện thấy xe và điện thoại của các em để trên bờ sông Dinh (đoạn dưới chân cầu Cờ Đỏ) nên đã thông báo với chính quyền địa phương.

Sau khi nhận tin báo, UBND huyện đã điều động các lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, hội xung kích và rất đông người dân tiến hành tìm kiếm.

Đến 00h20' ngày 28/6, thi thể của cả 3 em học sinh mất tích được tìm thấy.

Nguyễn Cường

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/di-tam-song-3-hoc-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-124597.html