Đi tắm kênh giải nhiệt, người dân Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra đuối nước

Những ngày qua thời tiết tại Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài, để tìm cách giải nhiệt nhiều người dân đã đến sông, kênh dẫn nước...để tắm. Do không quen thuộc địa hình, không biết bơi nên đã liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm.

Vào khoảng 17h15 ngày 19/6, một số thanh niên ở thành phố Hà Tĩnh cùng nhau vào khu vực hồ Kẻ Gỗ (thuộc địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm xuyên, Hà Tĩnh) để chơi.

Sau đó nhóm thanh niên này đã đến khu vực Cống Tròn trên kênh N1 đoạn qua thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ để tắm. Do nhóm này tắm gần cống nước đang trong lúc xả, nước chảy mạnh khiến anh Nguyễn Đức Tiệp (sinh năm 1996, trú tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) bị nước cuốn trôi. Mặc dù nhiều người cố hết sức để cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Thi thể nạn nhân sau khi được tìm thấy. Ảnh: HN

Thi thể nạn nhân sau khi được tìm thấy. Ảnh: HN

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với ban quản lý thủy nông Kẻ Gỗ tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đồng thời yêu cầu ban quản lý hồ Kẻ Gỗ đóng cống để thuận tiện trong việc tìm kiếm.

Đến khoảng 21h cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách địa điểm gặp nạn khoảng 200m.

Sau đó chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về mai táng.

Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Cẩm Mỹ cho biết: "Khu vực Cống Tròn trên địa bàn là địa điểm có dòng nước chảy mạnh, mặc dù trên bờ có biển cảnh báo nhưng nhóm thanh niên này vẫn xuống tắm khiến xảy ra sự việc thương tâm như vậy".

Trước đó,vào khoảng 17h30 ngày 18/6, ông Nguyễn Xuân Đào (SN 1971, trú tại xóm 9, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng một số người thân đi tắm trên kênh Ngàn Trươi. Do dòng nước lớn, ông Đào không biết bơi nên đã bị đuối nước.

Kênh Ngàn Trươi nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau đó người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương đến giải quyết vụ việc và thực hiện phương án tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến rạng sáng ngày 19/6, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông Đào tại khu vực cống rà 9 trên kênh Ngàn Trươi thuộc địa phận xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/di-tam-kenh-giai-nhiet-nguoi-dan-ha-tinh-lien-tiep-xay-ra-duoi-nuoc-20190620114953889.htm