Đi tắm biển đầu hè, cô gái trẻ phải vào viện khám do bỏng rộp làn da

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận khám, điều trị cho một cô gái trẻ 20 tuổi bị tổn thương da do bỏng nắng sau chuyến đi tắm biển…

Người dân cần bảo vệ làn da khỏi bị bỏng nắng vào mùa hè (Ảnh minh họa)

Người dân cần bảo vệ làn da khỏi bị bỏng nắng vào mùa hè (Ảnh minh họa)

Ngày 12-5, thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, sau chuyến đi tắm biển về, cô gái trẻ 20 tuổi kể trên đến viện khám với làn da đỏ phồng rộp như bỏng hơi nước, vùng mặt và tay bị sưng nề, ngứa, bỏng rát.

Theo lời kể từ bệnh nhân, trước khi tắm biển, cô gái đã thoa kem chống nắng song nhiều vùng da vẫn bị cháy nắng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng nắng, phải dùng thuốc bôi kết hợp uống để điều trị.

Đây là một trong những trường hợp bị bỏng nắng đầu tiên vào khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương ở mùa hè năm nay.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Phó Trưởng Khoa Điều trị Nội trú ban ngày – Bệnh viện Da liễu Trung ương, thông thường vào cao điểm mùa hè, mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 3-5 bệnh nhân bị bỏng nắng vào khám, chủ yếu là bỏng nắng do tia UV (còn gọi là tia cực tím)

Bác sĩ Tâm cũng cho biết, bỏng nắng xảy ra do tiếp xúc quá mức với ánh sáng mặt trời. Nếu tiếp xúc trong thời gian ngắn có thể gây tổn thương mắt, da bị bỏng, khô, sạm, tạo nếp nhăn, lão hóa nhanh. Nếu tiếp xúc kéo dài, tích lũy có thể gây ung thư da.

Vì thế, người dân cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của UV như hạn chế ra nắng giờ cao điểm, đội mũ, khẩu trang, quần áo dài tay… khi phải ra ngoài trời nắng.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/di-tam-bien-dau-he-co-gai-tre-phai-vao-vien-kham-do-bong-rop-lan-da/853745.antd