Di sản tinh thần vô giá của Công an nhân dân

Ngày 11-3, tại xã Nhã Nam, H. Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), Bộ công an tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (CAND) và Khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo Công an các địa phương. Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội đã đến thắp nhang, báo công, ghi sổ lưu niệm tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Lễ cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Lễ cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ra đời trong thời điểm vận mệnh dân tộc ta đứng trước những thử thách to lớn, chính là yêu cầu của cách mạng đối với lực lượng CAND. Tuy nội dung ngắn gọn, giản dị, nhưng những chỉ dạy ân cần của Bác đối với lực lượng CAND đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng của người Công an Cách mạng. Đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề con người, đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ và xây dựng lực lượng CAND, là kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng CAND trong các thời kỳ cách mạng.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy, ngay từ năm 1948, lực lượng CAND đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, CBCS CAND đã không quản khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần cách mạng, mưu trí, dung cảm, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thù trong giặc ngoài, bảo vệ an toàn các căn cứ địa kháng chiến và các chiến dịch quân sự trọng yếu.

Qua 70 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đã có rất nhiều tấm gương CBCS CAND chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, hàng vạn CBCS CAND đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những thành tích, chiến công và kết quả học tập Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng 16 Huân chương Sao Vàng, 100 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang…

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, để tiếp tục phát huy giá trị Sáu điều Bác Hồ dạy, Bộ Công an đã xây dựng Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy tại xã Nhã Nam, là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, lịch sử, văn hóa, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc của lực lượng CAND với Bác Hồ kính yêu. Công trình cũng có ý nghĩa góp phần quan trọng tuyên truyền, giáo dục, làm sâu sắc thêm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời lưu giữ, bảo quản tốt hơn tác phẩm "Tư cách người Công an cách mệnh", là địa chỉ để CBCS và nhân dân đến tham quan, tưởng niệm và tuyên truyền giáo dục truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Từ thực tiễn sinh động 70 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là: Sáu điều Bác Hồ dạy có giá trị, ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng lực lượng Công an qua mọi thời kỳ phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, lãnh đạo các cấp. Phải thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp và hình thức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBCS về giá trị, ý nghĩa cách mạng, khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy. Phải đẩy mạnh việc tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa ở Công an các đơn vị, địa phương theo Sáu điều Bác Hồ dạy. Kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ lưu niệm tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là di sản tinh thần vô cùng quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, là chuẩn mực đạo đức, lối sống, phương châm hành động, biện pháp công tác, thái độ ứng xử mà mỗi CBCS Công an ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện cho bằng được. Trong suốt 70 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND luôn được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn là một trong những phong trào thi đua toàn diện, sôi nổi, hiệu quả nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng CAND và kết quả to lớn trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Bộ Công an đã khẩn trương xây dựng và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ngay tại địa danh lịch sử, nơi lần đầu tiên lực lượng CAND đón nhận Sáu điều Bác Hồ dạy. Đây là công trình có ý nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS CAND, góp phần quan trọng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ cần thiết thực tới từng cán bộ một cách tự giác, rộng khắp. Bên cạnh đó cần không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào Sáu điều Bác Hồ dạy. Mỗi CBCS CAND phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc tầm quan trọng, giá trị to lớn của việc tu dưỡng tư cách, đạo đức của người Công an cách mạng. Tự giác, gương mẫu trong rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, luôn "Tuyệt đối trung thành với Đảng- Tận tụy với dân- Vì nước quên thân- Vì dân phục vụ". CAND phải là lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính qui, tinh nhuệ, là "thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Công an tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Phát biểu đáp từ Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định: Toàn lực lượng CAND xin lĩnh hội, quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, coi đây là những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng lực lượng CAND và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lên tầm cao mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn gian khổ, kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cấp ngành, gắn bó máu thịt với nhân dân, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đồng thời trồng cây lưu niệm trong khuôn viên.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_174638_.aspx