Di sản Philippines 'tỏa sáng' trên áo dài Việt Nam

Trang phục áo dài Việt in hình những di sản của Philippines nhận vô số lời khen khi trình diễn mới đây.

Xuất hiện trong chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Asean mở rộng ngoài phần trình diễn áo dài từ các người mẫu Việt Nam còn có sự góp mặt của các đại diện ĐSQ. Những người mẫu này mặc trang phục áo dài có in hình đặc trưng của quốc gia mình.

 Cô gái Philippines diện áo dài Việt Nam trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

Cô gái Philippines diện áo dài Việt Nam trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

Là một trong những người mẫu đặc biệt trình diễn BST Di sản trong khuôn khổ chương trình, Zara là Cán bộ phụ trách Văn hóa của ĐSQ Philippines cho biết sự kiện vừa rồi là một cơ hội tuyệt vời để bạn bè Asean và các đối tác xích lại gần nhau, cùng nhau chia sẻ văn hóa và truyền thống của đất nước mình.

Hoa nhài và ruộng bậc thang nổi tiếng của Philippines được thể hiện trên tà áo dài Việt.

Zara cho biết cô rất vinh dự khi được gặp gỡ những NTK hàng đầu của Việt Nam như NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, được có cơ hội tham gia vào quá trình sáng tạo, đặc biệt là trong việc thiết kế áo dài.

Nói về bộ áo dài được mình mặc trong sự kiện, Zara cho biết đó là chiếc áo dài có hình ruộng bậc thang Banaue của Philippines. Đây được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Di sản này nằm ở miền bắc Philippines, có một chút điểm tương đồng với ruộng bậc thang ở Sapa. Ngoài hình ruộng bậc thang Banaue, chiếc áo dài còn có hình của hoa Sampaguita (hoa Nhài) – quốc hoa của Philippines. Với Zara, việc đưa những di sản của Philippines lên áo dài là một điều tuyệt vời.

Các nhân viên ĐSQ các nước trong trang phục áo dài chụp ảnh cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Ngoài những di sản Việt Nam và Philippines được trình diễn trong chương trình lần này còn có áo dài in hình những di sản và văn hóa của các quốc gia khác như Thái Lan, Lào, Indonesia, Campuchia…

Đây cũng là BST nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng thời gian qua. Đỗ Trịnh Hoài Nam từng được vinh danh là NTK áo dài của nam, được nhiều giải thưởng lớn và có những hoạt động tích cực trong việc quảng bá áo dài ra thế giới, với mong muốn đưa áo dài sớm được công nhận là quốc phục của Việt Nam.

Những thiết kế áo dài đặc biệt được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình giao lưu:

BST Di sản là điểm nhấn thu hút nhiều sự chú ý của quan khách.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/di-san-philippines-toa-sang-tren-ao-dai-viet-nam-d164345.html