Đi qua suối, một phụ nữ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi

Một phụ nữ ở Quảng Trị trên đường đi làm, khi đi ngang qua con suối gặp nước lũ dâng cao, chảy xiết cuốn trôi, mất tích.

Nạn nhân là bà Hồ Thị Thiền, ở thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực suối nạn nhân bị dòng lũ chảy xiết cuốn trôi.

Khu vực suối nạn nhân bị dòng lũ chảy xiết cuốn trôi.

Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng nay (1/11), bà Thiền cùng 2 người khác trên đường đi vào rừng để trồng cây. Khi đi ngang một con suối ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, . Hai người khác tấp vào một bụi cây được mọi người cứu sống, riêng bà Thiền bị mất tích.

Người dân địa phương và gia đình tìm kiếm nạn nhân nhưng đến tối 1-11 vẫn chưa tìm thấy.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền hai huyện Cam Lộ và Đakrông, tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng cùng người dân địa phương và gia đình nạn nhân đi dọc theo con suối để tìm nhưng đến cuối buổi chiểu nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Ông Hồ Chí Cương, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình bà Thiền thuộc diện khó khăn.

“Nạn nhân đi làm cả một đoàn chứ không đi riêng một mình. Khi bị là huy động lực lượng công an xã, huyện, trong thôn, hội anh em mấy người đi làm. Vì lúc này trời tối rồi, anh em lặn cũng không thấy, nước lại đục nữa, tìm không ra nên sáng mai tiếp tục tìm kiếm”, ông Hồ Chí Cương cho hay./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/di-qua-suoi-mot-phu-nu-o-quang-tri-bi-lu-cuon-troi-973892.vov