Đi qua quầy tạp hóa, tiện tay 'cầm' luôn một đống thẻ cào điện thoại

Chiều nay (27/8), TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện KSND cùng cấp mở phiên tòa xét xử Phạm Thành Đô (SN 1996, trú tại thôn Phúc Điền, xã Thạch Điền, Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 10h45 phút ngày 28/5/2019, khi đi qua quầy tạp hóa của chị Lê Thị Sinh (SN 1984, ở gần UBND xã Thạch Tân, Thạch Hà), thấy không có người trông coi, Phạm Thành Đô đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đô đi vào phía trong quán thấy có 1 chiếc rương bằng kim loại không khóa nên mở ra lấy 120.000 đồng và toàn bộ số thẻ cào điện thoại di động (tổng trị giá hơn 1,8 triệu đồng) bỏ vào túi quần rồi đi khỏi quán.

Sau đó Đô đưa số thẻ cào cùng 100 ngàn đồng lấy cắp đến một cửa hàng ở TP Hà Tĩnh đổi lấy chiếc điện thoại di động hiệu OPPO F5 mà đối tượng này đã cầm cố trước đó. Còn lại 1 thẻ cào mệnh giá 50 ngàn đồng, Đô nộp vào điện thoại của mình để sử dụng.

Sau khi nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Sinh, Công an huyện Thạch Hà đã điều tra, làm rõ Phạm Thành Đô chính là thủ phạm vụ trộm nói trên.

Đáng nói, Phạm Thành Đô đã từng có 1 tiền án và 1 tiền sự về trộm tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.

Tại phiên xét xử, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Thành Đô.

Văn Việt

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/di-qua-quay-tap-hoa-tien-tay-cam-luon-mot-dong-the-cao-dien-thoai/178149.htm