'Đi qua giông bão' – Chương trình 'thần tốc' vì đồng bào miền Trung

Khi những cơn bão liên tiếp ập xuống chưa 'buông tha' miền Trung, khi hàng ngàn bàn tay giơ lên cầu cứu giữa biển nước của đồng bào miền Trung không thể chờ đơi thêm được nữa, cũng là lúc ê kip live concert 'Đi qua giông bão' chạy đua với thời gian để chương trình kịp lên sóng trực tiếp đúng ngày 31/10/2020 tại Nhà hát Lớn.

“Đi qua giông bão” do đạo diễn Nguyễn Việt Thanh (Nguyen Viet Thanh Prodution House) kết hợp cùng nhóm Cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 91-94, Đài PTTH Hà Nội và Nhà hát Lớn phối hợp tổ chức thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra đúng 20h ngày 31/10/2020 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Tấn Minh, Trọng Tấn, Đinh Hiền Anh, Đông Hùng, Bảo Trâm, Lương Ngọc Diệp, Nguyễn Thu Hằng, Phạm Anh Duy, Hoàng Rob, Nhóm Be Singer & các nghệ sĩ 91-94 Hà Nội.

Có nhiều “kỉ lục” mà chính nữ tổng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cũng không thể hình dung được trước khi bắt tay làm live concert “Đi qua giông bão”. Ý tưởng và nội dung chương trình được chốt hạ trong một ngày, nhiều nghệ sĩ sau đó ngỏ ý được tham gia chương trình cũng bị từ chối vì nội dung đã đóng, thời lượng phát trực tiếp trên đài PTTH Hà Nội chỉ có hạn.

“Không ngờ chương trình lại nhận được sự cộng hưởng lớn đến thế, sự đồng lòng từ nghệ sĩ, từ ê kíp chương trình và cả nhóm Cựu học sinh PTTH Hà Nội khóa 91-94. Chúng tôi đã phải xin lỗi một số ca sĩ, nghệ sĩ vì họ muốn tham gia mà không được, ngay cả những nghệ sĩ tham gia chương trình cũng chỉ được hát một ca khúc, tất cả đều hướng về miền Trung, không nhận cát xê biểu diễn” – đạo diễn Việt Thanh chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh - tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Đi qua giông bão"

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh - tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Đi qua giông bão"

Sức nóng của chương trình nhìn thấy rõ hơn ở việc bán vé. Vé vào cửa chương trình chưa đi in đã kịp bán hết, số tiền bán vé cũng được lên kế hoạch ủng hộ khi chương trình ca nhạc chưa diễn ra. Hơn 500 chiếc vé bán hết veo chỉ sau một ngày đưa tin dù giá thành cao hơn hẳn so với vé vào cửa của các chương trình tương tự từng diễn ra tại Nhà hát lớn.

Giờ thì, sau khi đã chạy đôn đáo xin giấy phép xong, cả ê kip từ nghệ sĩ, ca sĩ đến vũ công đã bắt đầu vào guồng tập luyện, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh mới có những giây phút hiếm hoi thong thả ngồi làm việc ở công ty. Tranh thủ trò truyện với PV Ngày Nay, chị cười: “Trong lúc ngập tràn các thông tin về thiệt hại do bão lũ gây ra ở miền Trung, tôi đã tự nhủ, sẽ phải làm điều gì đó, không thể ngồi im được… Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh vốn là người đã quá gắn bó với các chương trình thiện nguyện nên càng chứng kiến nỗi đau mưa lũ, chị càng không thể dừng được. “Thôi thì, làm được đến đâu thì làm, cứ cố hết sức thì không cảm thấy lăn tăn, trằn trọc” - chị cười.

Từ cái tên chương trình đến ý tưởng, nội dung được đạo diễn Nguyễn Việt Thanh nghĩ rất nhanh như bị thôi thúc từ bên trong. “Đi qua giông bão”, để lại những tấm gương đã ra đi vì sự an nguy của cộng đồng. Đi qua giông bão, để lại sự tổn thất nặng nề về tài sản, con người của đồng bào miền Trung. Đi qua giông bão, để thấy cần phải chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ thiên nhiên. Đi qua giông bão, để gặp những ngày nắng…”.

Tính ra, “Đi qua giông bão” được thai nghén và chuẩn bị trong vòng chưa đầy nửa tháng –-khoảng thời gian tương đối ít ỏi cho một đạo diễn thực hiện một chương trình ý nghĩa và quy mô. Nhưng không phải tới bây giờ, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh mới thử sức với những chương trình gấp gáp và căng thẳng như thế. Trước đó, đêm nhạc Phó Đức Phương - "Khúc hát phiêu ly" do Nguyen Viet Thanh Production House kết hợp cùng Đông Đô show và gia đình, người thân của nhạc sĩ Phó Đức Phương đồng tổ chức cũng được làm gấp gáp, “thần tốc” trong những ngày tạm lắng giữa hai đợt COVID-19.

Đêm hôm ấy không chỉ mang đến một không gian thưởng thức âm nhạc lắng đọng, chương trình còn đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc chất chứa cùng nhạc sĩ tài hoa Phó Đức Phương. Nhưng ở chương trình đó, Nguyễn Việt Thanh có hẳn một tháng để chuẩn bị kỹ càng, còn giờ, live concert “Đi qua giông bão” sẽ lên sóng trong thời gian chưa đến nửa tháng.

Đạo diễn Nguyễn Việt Thanh hi vọng, “Đi qua giông bão” sẽ thành công như đêm nhạc của Phó Đức Phương và quan trọng hơn, quyên góp, kêu gọi ủng hộ được nhiều tài chính giúp đỡ đồng bào miền Trung. Theo đó, live concert sẽ gồm 3 chương: Chương 1: Hát về anh – tri an và vinh danh những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong mùa giông bão 2020. Chương 2- Hướng về miền Trung – Gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bằng việc đấu giá một số vật phẩm như áo của cầu thủ Công Phượng, bình gốm, tranh thêu của người khuyết tật... Chương 3: Nêu lên thông điệp “Giữ màu xanh – Trồng hi vọng”, phát động chiến dịch trồng cây xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thiên nhiên đến mọi người.

Hiện tại, một mặt cả êkip vẫn tập luyện chạy chương trình, một mặt ê kip cũng lao đi tìm các nguồn tài chính khác nhau để quyên góp càng nhiều càng tốt ủng hộ đồng bào miền Trung. Chương trình sẽ tập trung quyên góp, hỗ trợ đồng bào phục hồi kinh tế sau bão lũ.

Theo đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, cứu trợ khẩn cấp như hiện nay là cần thiết và đáng quý, nhưng đồng bào miền Trung cũng cần được hỗ trợ phục hồi kinh tế sau lũ. “Sau chương trình “Đi qua giông bão”, chúng tôi sẽ thông qua kênh tiếp nhận của báo Công an nhân dân, cùng nhau chung tay hỗ trợ người dân, trước mắt là người dân Quảng Bình phục hồi sau lũ. Cán bộ của báo CAND đã đi khảo sát, tìm hiểu, có thông tin rõ ràng, sau đó chúng tôi sẽ đến từng gia đình, trao tiền, giúp các hộ phục hồi kinh tế, bắt đầu lại cuộc sống mới” – đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết.

BTC sẽ tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung suốt thời gian diễn ra chương trình. Mọi ủng hộ xin được gửi về: Phạm Ánh Dương. STK: 2020123459194. Ngân hàng CP Quân đội (MB Bank).

Việt Đan

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/di-qua-giong-bao-chuong-trinh-than-toc-vi-dong-bao-mien-trung-183052.html