Đi phụ hồ kiếm tiền học, nam thanh niên 19 tuổi bị điện giật chết

Trong lúc chờ máy tời chuyển vật liệu xây dựng lên tầng 7, nam thanh niên 19 tuổi quê Đắk Lắk không may bị điện giật tử vong.

Chiều 14/6, tại công trình xây dựng trên đường Mỹ Đa Đông 2 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến nam thanh niên tử vong.

Công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.Q.

Công trình xây dựng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.Q.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều cùng ngày, nam thanh niên 19 tuổi quê Đắk Lắk đang đứng ở tầng 7 của công trình, chờ máy tời chuyển vật liệu lên thì không may bị điện giật, dính vào dây cáp máy tời.

Phát hiện sự việc, công nhân làm việc phía dưới tìm cầu dao cắt điện. Khoảng 3 phút sau, nguồn điện được cắt, tuy nhiên nạn nhân đã rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhân chứng cho biết nam thanh niên gặp nạn từ Đắk Lắk xuống Đà Nẵng cùng cha phụ hồ kiếm tiền cho năm học mới. Trong lúc làm việc, nạn nhân không may gặp nạn.

Đường Mỹ Đa Đông 2 (Đà Nẵng), gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-phu-ho-kiem-tien-hoc-nam-thanh-nien-19-tuoi-bi-dien-giat-chet-post851564.html