Đi 'nước cờ' gây sốc, Chủ tịch Kim Jong Un xuống nước chưa từng có?

Chủ tịch Kim Jong Un đã khiến Mỹ và Hàn Quốc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đưa ra một loạt cam kết khó tin, thể hiện quyết tâm và thiện chí rất lớn của Bình Nhưỡng trong việc theo đuổi mục tiêu tạo dựng môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim cam kết xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình không có vũ khí hạt nhân

Hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc ký tuyên bố chung

Tuyên bố chung cho biết, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí thiết lập vùng đệm an toàn dọc biên giới trên biển và đất liền giữa hai nước nhằm giảm căng thẳng quân sự và tránh xảy ra các cuộc đụng độ.

Cái bắt tay thể hiện sự ấm lên thực sự trong mối quan hệ liên Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên còn nhất trí từ giờ đến tháng 12 sẽ rút 11 đồn biên phòng khỏi khu vực Phi Quân sự với mục tiêu lâu dài là xóa bỏ vĩnh viễn các đồn biên phòng này.

Ông Kim cam kết cho phép các thanh sát viên quốc tế vào nước này, hứa đóng cửa khu thử tên lửa và cùng Hàn Quốc tổ chức một kỳ Olympic vào năm 2032. Có thể nói, Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra một loạt lời cam kết chưa từng có.

Triều Tiên tuyên bố họ sẽ hủy bỏ vĩnh viễn các cơ sở tên lửa then chốt trước sự có mặt của các chuyên gia nước ngoài. Đây là cử chỉ mới nhất của Chủ tịch Kim Jong Un cho thấy quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc theo đuổi mục tiêu khôi phục lại tiến trình đàm phán với Washington về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày hôm nay (19/9), Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, họ đã nhất trí với nhau về việc cùng nỗ lực biến bán đảo Triều Tiên thành một “mảnh đất của hòa bình, không có vũ khí hạt nhân cũng như không có những mối đe dọa hạt nhân".

Triều Tiên cũng khẳng định sẵn sàng dỡ bỏ các cơ sở tên lửa cũng như đóng cửa tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon nếu Mỹ có những “hành động có đi có lại tương xứng”. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không nói cụ thể những hành động mà nước này muốn Mỹ thực hiện.

Những cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay có thể sẽ giúp thổi một luồng không khí mới và thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân đang bị ngưng trệ giữa Washington và Bình Nhưỡng. Những cam kết này cũng sẽ đặt nền móng cho một cuộc gặp mới giữa Mỹ và Triều Tiên mà Chủ tịch Kim gần đây đề xuất với Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Kim đã cam kết sẽ nỗ lực tiến tới mục tiêu “phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên” trong cuộc gặp với Tổng thống Moon hồi đầu năm nay và tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng Sáu với Tổng thống Trump ở Singapore.

Tuy nhiên, những cuộc thảo luận về cách thức thực hiện các cam kết của ông Kim từ đó đến nay vẫn chưa đạt được những bước tiến thực sự như mong đợi. Washington đang yêu cầu Triều Tiên có những hành động cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trước khi họ đồng ý với các mục tiêu chính mà Bình Nhưỡng mong muốn như tuyên bố kết thúc chính thức cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-53 và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hà khắc của quốc tế.

Tổng thống Trump đã miêu tả những cam kết mới nhất mà Chủ tịch Kim đưa ra tại cuộc gặp với Tổng thống Moon là “rất thú vị".

"Ông Kim Jong Un đã nhất trí cho phép các thành sát viên hạt nhân vào Triều Tiên, đã chấp nhận theo đuổi tiến trình đàm phán cuối cùng đồng thời đồng ý hủy bỏ vĩnh viễn một khu thử hạt nhân và một bệ phóng hạt nhân trước sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế. Trong khi đó, sẽ không có thêm bất kỳ vụ thử tên lửa và hạt nhân nào nữa”, ông Trump vui mừng viết trên Twitter.

Chủ tịch Kim cho biết, ông này sẽ đến thăm thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong tương lai gần và đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến Seoul của một Nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tổng thống Moon tiết lộ, chuyến thăm này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Những cam kết mới nhất được ông Kim đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Trump ở New York bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Giới chức Seoul hy vọng, ông Moon có thể thuyết phục Tổng thống Trump khởi động lại tiến trình đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng sau khi Ngoại trưởng Mỹ hủy chuyến đi đến Triều Tiên hồi tháng trước với lý do thiếu sự tiến triển trong quá trình đàm phán.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201809/di-nuoc-co-gay-soc-chu-tich-kim-jong-un-xuong-nuoc-chua-tung-co-614743/