Đi nước cờ cao tay, Tổng thống Putin đảo ngược tình thế trên chiến trường Syria

Ngay sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại khu nghỉ dưỡng Sochi, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo rằng Chiến dịch Mùa xuân Hòa binh đã kết thúc. Có vẻ như ông Putin đã thành công trong việc thuyết phục Ankara ngừng chiến dịch quân sự đáng sợ ở chiến trường Syria.

 Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại khu nghỉ dưỡng Sochi

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại khu nghỉ dưỡng Sochi

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đến Nga để gặp người đồng cấp Putin

Tổng thống Putin đón tiếp người đồng cấp Erdogan ở khu nghỉ dưỡng Sochi

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào thời điểm chiến trường Syria trên bờ vực của sự bùng nổ vì chiến dịch quân sự của Ankara

Ông Putin và ông Erdogan đã tập trung thảo luận về tình hình Syria, đặc biệt là về chiến dịch Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ

Hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận giúp đảo chiều tình hình nguy hiểm ở Syria

Sau cuộc gặp giữa hai ông Putin và ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng thông báo dừng chiến dịch quân sự

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thực hiện các chuyến tuần tra chung với nhau ở chiến trường Syria

Thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp chấm dứt tình trạng chiến sự leo thang trong những ngày gần đây

Có vẻ như ông Putin đã thành công trong việc thuyết phục Ankara ngừng chiến dịch quân sự đáng sợ ở chiến trường Syria.

"Vào giai đoạn này, không cần thiết phải tiến hành một chiến dịch mới”, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố được phát đi sáng sớm ngày hôm nay (23/10). Mặc dù lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày chỉ vừa kết thúc, văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay, hoạt động rút quân đã được hoàn tất. Trước đó, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày để cho phép lực lượng người Kurd rút ra khỏi khhu vực biên giới.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan có cuộc gặp gỡ kéo dài đến gần 7 giờ đồng hồ ở khu nghỉ dưỡng Sochi của Nga. Cuộc gặp này tập trung vào việc thảo luận tình hình ở Syria, đặc biệt là chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực đông bắc Syria.

Trong cuộc gặp ở Sochi, hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một số thỏa thuận giúp đảo chiều tình hình ở Syria. Cụ thể, hai nhà lãnh đạo Putin và Erdogan đã nhất trí với nhau về việc lực lượng quân cảnh Nga cùng với các binh sĩ Syria sẽ được triển khai đến khu vực đông bắc Syria trong khi chiến dịch Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ở một khu vực giới hạn.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng chiến binh người Kurd – mục tiêu tấn công của chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ phải rút lui sâu hơn về phía lãnh thổ Syria, cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30km. Trong khi đó, chiến dịch của ông Erdogan sẽ tiếp tục được thực hiện ở một khu vực giới hạn giữa hai thành phố Tell Abyad và Ras al-Ayn trong phạm vi 30km tính từ biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ của Syria.

Các khu vực khác nằm dọc biên giới của Syria – từ Kobani đến Tell Abyad và từ Ras al-Ayn đến biên giới Iraq – sẽ được kiểm soát bởi quân đội và lính biên phòng Syria dưới sự hậu thuẫn của lực lượng quân cảnh Nga.

Đồng thời, các khu vực không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tuần tra bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng quân cảnh Nga trong phạm vi 10km về phía lãnh thổ của Syria.

Vấn đề nhà tù và các trại giam giữ ở phía đông bắc Syria – nơi các chiến binh IS đang bị giam giữ, cũng đã được thảo luận. Ông Putin đã nhấn mạnh với người đồng cấp Erdogan rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không được phép để xảy ra tình trạng lực lượng chiến binh IS lợi dụng sự hỗn loạn gây ra bởi chiến dịch quân sự của họ để tìm đường trốn thoát khỏi các nhà tù, các trại giam giữ.

Tổng thống Erdogan đã lên tiếng khen ngợi rằng, ông và người đồng cấp Putin đã đạt được một “thỏa thuận lịch sử” ở Sochi ngày hôm qua. Ông Erdogan tiếp tục khẳng định quyết tâm thiết lập vùng an toàn dọc khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, thỏa thuận đạt được giữa hai ông Putin và Erdogan sẽ giúp chấm dứt chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó đồng nghĩa với sự chấm dứt “tình trạng đổ máu, chấm dứt chiến dịch gây ra những phản ứng trái ngược nhau trên thế giới”.

Về phía Mỹ, chỉ vài giây sau khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo chấm dứt chiến dịch quân sự ở Syria, Tổng thống Trump đã bình luận rằng: "Tin tức tốt dường như đã đến với Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Trung Đông”.

Kiệt Linh(tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201910/di-nuoc-co-cao-tay-tong-thong-putin-dao-nguoc-tinh-the-tren-chien-truong-syria-642367/