Đi nhậu về, người đàn ông bạo hành khiến con 7 tháng tuổi tử vong

Sau khi uống rượu về, người chồng mới 23 tuổi ở tỉnh Quảng Nam đánh đập vợ con khiến cháu bé mới 7 tháng tuổi tử vong.

Sáng 22-5, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ cha đi nhậu về đánh chết con trai, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, ở xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về tội “giết người”.

Trước đó, khoảng 23g ngày 21-5, Nguyễn Văn Phiên về phòng trọ của mình tại thôn An Thạnh (xã Điện Thắng Nam, TX.Điện Bàn) trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia.

Lúc này, Phiên dùng tay, chân đánh vợ là chị N.T.H.V (19 tuổi, ở thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam) và con trai ruột là cháu N.B.B (7 tháng tuổi), thong tin trên báo Thanh niên.

Liên quan vụ việc, báo Công an TP HCM cho hay, sau đó chị V. quay lại phòng trọ bế cháu B. thì thấy cháu B. bất tỉnh nên cùng người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nhưng cháu B. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an thị xã Điện Bàn đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Văn Phiên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra làm rõ.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-nhau-ve-nguoi-dan-ong-bao-hanh-khien-con-7-thang-tuoi-tu-vong-194178.html