Đi nhậu, lại bị đánh

Chiều 2-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Anh (sinh năm 1978, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Chiều 2-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Anh (sinh năm 1978, trú phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Như vậy, bị cáo Anh chỉ phải chấp hành 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tối 25-7-2019, Trần Thanh Hải đang ngồi nhậu tại phường Vĩnh Hải thì Lê Thanh Tuấn tới gặp, nói về việc Hải nói xấu Tuấn với Anh, nhưng Hải không thừa nhận. Tuấn bèn gọi Anh tới đối chất. Anh tới, tát Hải và chất vấn tại sao Hải chối. Lúc này, Hải xin lỗi. Anh và Tuấn bỏ sang nhậu ở quán bên cạnh.

Một lúc sau, Hải gọi Nguyễn Đình Hiệp đến nhậu chung, rồi đến bàn Anh xin lỗi. Thấy Hải đi lâu không về, Hiệp sang tìm thì thấy Anh đang la mắng Hải. Hiệp nói với Anh: “Giờ sao?”, Anh liền lấy ly thủy tinh đập một cái vào mặt Hiệp, gây chảy máu, rồi tiếp tục dùng ghế nhựa, tuýp sắt đánh Hiệp 2-3 cái, sau đó bỏ đi.

Chủ tọa tuyên án.

Chủ tọa tuyên án.

Kết quả giám định cho thấy Hiệp bị thương tích 12%. Trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường 20 triệu đồng. Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục bồi thường 5 triệu đồng và được bị hại bãi nại. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202104/di-nhau-lai-bi-danh-8212111/