Đi nhậu khuya bị bạn lấy xe đem bán

Tạ Văn Đầy có nhiều tiền án nay vẫn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án Tạ Văn Đầy (sinh năm 1982, quê Vĩnh Long) năm năm tù về tội cướp giật tài sản.

HĐXX xét thấy án sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội. Bị cáo Đầy kháng cáo nhưng không bổ sung tình tiết mới nên giữ nguyên án sơ thẩm.

Lúc 2 giờ 7 - 7 - 2020, Đầy đi nhờ xe của anh Hùng để cùng đi nhậu. Sau khi say xỉn, anh Hùng chở Đầy về. Trên đường anh Hùng mắc vệ sinh nên dừng xe đi cách đó 2m. Đầy đứng trông xe vẫn mở máy nên nổi lòng tham, rồ máy phóng đi.

Bị cáo Đầy trước khi tòa mở phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Đầy trước khi tòa mở phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Được một đoạn xe bị tắt máy, Đầy mang xe đến tiệm sửa nhưng không sửa được, nên muốn bán lại chiếc xe.

Chủ tiệm sửa xe nghi là xe ăn cắp nên đã báo công an bắt giữ Đầy.

Trước đó Đầy từng có tiền án sáu tháng tù về trộm cắp và hai năm tù vì Tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/di-nhau-khuya-bi-ban-lay-xe-dem-ban-976778.html