Đi nhà trẻ, một bé trai 4 tuổi con vợ chồng công nhân nghèo tử vong bất thường

Trong bữa ăn bé trai vẫn bình thường nhưng khoảng 1 tiếng sau mới phát hiện bé nằm bất động, cơ thể bé tím tái và tử vong sau đó.

Nhà đại thể, nơi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.

Nhà đại thể, nơi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 5/6, người giữ trẻ tại một nhóm giữ trẻ trên đường số 1 (phường Trường Thạnh, quận 9) cho bé Q. ăn cháo. Đến 9h thì người giữ trẻ phát hiện bé nằm bất động, cơ thể tím tái nên báo cho cha mẹ bé đến rồi nhanh chóng đưa vào Bệnh viện quận 9 cấp cứu.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng bác sĩ không cứu được bé Q. Vụ việc ngay sao đó được trình báo công an để vào cuộc điều tra.

Tại trụ sở công an, người giữ trẻ khai nhận lúc 8h cho bé ăn cháo và nhận thấy không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên khoảng 1 tiếng sau mới phát hiện bé có biểu hiện bất thường nên báo cho cha mẹ biết đến đưa đi cấp cứu.

Được biết, cha mẹ bé Q. làm công nhân tại quận 9, sáng cùng ngày đưa con đến điểm giữ trẻ trên để gửi sau đó thì nhận được hung tin con mất.

Đến chiều cùng ngày, Công an quận 9 đã bàn giao bé Hà Đ.Q (SN 2015) cho gia đình sau khi hoàn tất khám nghiệm pháp y.

Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với điểm giữ trẻ nói trên, trích xuất camera tại khu vực để làm rõ nguyên nhân./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/di-nha-tre-mot-be-trai-4-tuoi-con-vo-chong-cong-nhan-ngheo-tu-vong-bat-thuong-70902.html