Đi mua chuối rồi dụ dỗ hãm hại bé gái tâm thần

Đối tượng đi mua chuối đã dụ dỗ cho con gái chủ nhà 50.000 đồng để quan hệ dẫn tới việc nạn nhân có thai.

Đối tượng đó là Phạm Văn Tám (42 tuổi, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau). Nạn nhân là em Phùng Nguyên Thảo (13 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Vào tháng 4/2017, gia đình phát hiện Thảo mang thai nên đưa em tới công an tố cáo. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra và có kết luận bước đầu, như sau: Vào ngày 2/12/2016, Phạm Văn Tám đến nhà Thảo mua chuối.

Khi Tám đi ra vườn chặt chuối, cháu Thảo có đi theo. Tại đây, Tám dụ cho cháu Thảo 50 ngàn đồng để quan hệ tình dục và được Thảo đồng ý… Sau đó, gia đình phát hiện cháu Thảo có thai.

Cơ quan điều tra tiến hành thu mẫu và trưng cầu Phân Viện khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an), giám định ADN cháu bé do Thảo sinh. Kết quả, Tám là cha ruột cháu bé với xác suất 99,999%.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cũng tiến hành trưng cầu giám định tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đối với cháu Thảo.

Kết quả, cháu Thảo chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và hành vi do bệnh lý tâm thần.

Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tám để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

An Nguy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/di-mua-chuoi-roi-du-do-ham-hai-be-gai-tam-than-3365369/