Đi mò trai, nam sinh lớp 10 chết đuối thương tâm

Trong lúc đi mò trai, 1 học sinh lớp 10 không may sụt chân xuống vũng sâu và bị nước xoáy cuốn đi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Tối ngày 5/7, xác nhận trên báo chí, Thiếu tá Vũ Quốc Khánh, Trưởng Công an xã Yên Mũy, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Q. (SN 2004, ngụ xã Yên Lạc, huyện Như Thanh). Q. đang là học sinh lớp 10 trường THPT Như Thanh 2.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 15h ngày 5/7, em Q. cùng 5 người khác đi bắt trai tại hồ Yên Mỹ, huyện Nông Cống. Trong lúc mò trai, em Q. bất ngờ bị tụt xuống vùng nước sâu. Hậu quả đã khiến em Q. bị nước cuốn đi, mất tích.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Dân Trí

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Yên Mỹ đã nhanh chóng huy động lực lượng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do địa hình nước sâu, rộng nên đến khoảng 18h tối cùng ngày, thi thể nạn nhân Q. mới được tìm thấy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Vào khoảng 17h30 cùng ngày, 4 thanh niên ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến biển phường Điện Dương để tắm. Không may, sóng lớn đã cuốn cả 4 người này ra xa.

Phát hiện sự việc, người dân tắm biển gần đó đã ra ứng cứu và vớt được 4 nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, 3 trong số 4 người gặp nạn đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm Phan Văn Huấn (SN 1999), Phan Phụng Anh Khoa (SN 2002; cùng ngụ xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) và Võ Sang (SN 1999; ngụ xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn). Người được cứu sống là Nguyễn Phú Hưng (SN 2000; ngụ xã Điện Thọ).

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, các nạn nhân tắm ở khu vực gần bãi tắm Thống Nhất, ngoài đoạn phao giới hạn an toàn, đã được đội cứu hộ thổi còi nhắc nhở nhiều lần. Hiện nạn nhân còn sống đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/di-mo-trai-nam-sinh-lop-10-chet-duoi-thuong-tam-a329822.html