Đi mò ốc, ba bà cháu đuối nước tử vong thương tâm

Trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu lúc đi bắt ốc ở đập Đà Lạt thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng, (huyện Krông Năng, Đắk Lắk), ba bà cháu đuối nước thương tâm.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Zing.vn

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Zing.vn

Ngày 17/3, ông Đinh Văn Khiêm-Chủ tịch UBND thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận trên Công an TP HCM, tại địa phương vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến ba bà cháu tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà H’Wiên (54 tuổi), cháu H’Sôka (8 tuổi, cháu ruột bà H’Wiên) và cháu H’Sơn Ra (11 tuổi, hàng xóm), cả ba cùng ngụ buôn Ur, thị trấn Krông Năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 16/3, bà H’Wiên, cháu H’Sôka và cháu H’Sơn Ra đi mò cua, bắt ốc tại đập Đà Lạt thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng. Lúc này, trong lúc đang bắt ốc cả ba người đã trượt chân xuống vũng nước sâu và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán vướt được hai cháu nhỏ đưa đi cấp cứu nhưng hai cháu đã không qua khỏi. Khoảng 30 phút sau, người dân cùng lực lượng chức năng tìm được thi thể bà H’Wiên dưới hồ.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi trên Infonet, lãnh đạo thị trấn Krông Năng cho hay, gia đình các nạn nhân thuộc hiện hộ nghèo tại địa phương. Sau khi xảy ra sự việc, UBND thị trấn đã đến động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân 6 triệu đồng để tổ chức đám tang.

Xem thêm: Cứu 3 mẹ con đuối nước nam sinh bỏ mạng ở Thanh Hóa: Nghe tin bố mẹ Hải ngất lịm

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/di-mo-oc-ba-ba-chau-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-63179-3.html