Đi mò hến, chồng và con riêng đuối nước tử vong thương tâm

Trong lúc đi mò hến, ông Đ. và con trai riêng của vợ trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh đã bị đuối nước tử vong thương tâm.

Chiều 8/6, ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến cha dượng và con trai tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 2 nạn nhân trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua địa phận xóm 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, nạn nhân là anh N. K. Đ (SN 1985) và cháu T. V. Đ (SN 2002) cùng trú ở xóm 10, xã Hà Linh.

Theo vị Chủ tịch xã, qua xác minh ban đầu thì nguyên nhân do anh Đ. và cháu A. đang đi bắt hến thì xảy ra đuối nước thương tâm. Được biết, gia đình anh Đ. thuộc diện hộ nghèo. Hiện, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/di-mo-hen-chong-va-con-rieng-duoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-20190608202914468.htm