Đi mò cua bắt ốc ở kênh trước nhà, 2 chị em ruột đuối nước

Trong lúc đang mò cua, bắt ốc ở kênh tiêu nước trước nhà, 2 chị em ruột mới 10 tuổi và 8 tuổi ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) không may bị chết đuối thương tâm.

Ngày 25-5, ông Đào Tuấn Thiên, Phó chủ tịch UBND xã Nga Điền (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), cho biết sáng cùng ngày, UBND xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng cho 2 cháu bé N.T.T (10 tuổi) và N.V.H (8 tuổi, em trai T., cùng ngụ tại thôn 6, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn).

Theo ông Thiên, trước đó, vào sáng 24-5, 2 chị em T. và H. được nghỉ học (ngày Chủ nhật) nên theo bố mẹ ra kênh tiêu Càn Cụt ở trước nhà (cách nhà khoảng 20m) mò cua, bắt ốc. Những ngày qua, kênh đang được tháo nước để thuận tiện cho người dân thu hoạch lúa, nên có nhiều người tập trung đi mò cua, bắt ốc ở đây.

Khu vực phát hiện thi thể 2 chị em đuối nước thương tâm.

Khu vực phát hiện thi thể 2 chị em đuối nước thương tâm.

Đến khoảng 9g15 cùng ngày, bố mẹ em T. và H. về nhà, nhưng các em vẫn ở lại tiếp tục mò cua, bắt ốc. Khi đang mò ốc, bất ngờ cả T. và H. trượt chân vào chỗ nước sâu và bị nước cuốn trôi.

Một số người dân cũng đang mò cua, bắt ốc ở kênh Càn Cụt phát hiện, hô hoán nhau cứu vớt các cháu nhưng không tìm thấy, báo Thanh niên thông tin.

Liên quan sự việc, báo Dân trí cho hay, đến gần 10g cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mới được tìm thấy gần khu vực xảy ra đuối nước.

Công an huyện Nga Sơn đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị tai nạn đuối nước, nên đã làm các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-mo-cua-bat-oc-o-kenh-truoc-nha-2-chi-em-ruot-duoi-nuoc-194580.html