Di Maria: 'Messi sẽ thi đấu tốt hơn khi HLV Pochettino ra đi'

Chia sẻ với giới truyền thông, Di Maria thừa tiết lộ ý định thay tướng của PSG là có thật và anh thẳng thắn nói rằng, sự thay đổi này sẽ đem lại tác động tích cực cho đội bóng và cả Messi.

Đội bóng của Messi được đồn đoán sắp có HLV mới.

Đội bóng của Messi được đồn đoán sắp có HLV mới.

Hồi tháng 5, Di Maria đã xác nhận anh sẽ rời PSG vào cuối mùa này sau khi hết hạn hợp đồng. Sau 7 mùa giải cống hiến cho đại gia của bóng đá Pháp, Di Maria ra sân 295 trận, ghi được 92 bàn, giành được hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ tại đất nước hình lục lăng.

Điều đáng tiếc nhất của cầu thủ 34 tuổi có lẽ là đã không thể cùng CLB vô địch Champions League. Mùa giải vừa qua, mặc dù PSG đã giành được chức vô địch Ligue 1 thứ 10 nhưng đây được xem là một mùa giải không thực sự thành Di Maria và CLB.

Đồng hương của Messi đã phải làm bạn với chấn thương trong suốt cả mùa giải và chỉ ghi được 5 bàn thắng và có được 9 kiến tạo trong 31 lần ra sân trong khi PSG bị Real Madrid loại ở vòng 16 đội Champions League và cũng bị loại ở Cúp Quốc gia Pháp.

Hiện đang xuất hiện những tin đồn cho rằng HLV Pochettino sắp bị sa thải để thay thế bằng một chiến lược gia mới. Chia sẻ về vấn đề này, Di Maria thừa nhận ý định thay tướng của PSG là có thật và cho rằng, sự thay đổi này sẽ đem lại tác động tích cực cho đội bóng và cả Messi.

"Có vẻ như họ cũng đang muốn HLV Pochettino ra đi. Sẽ có một sự thay đổi rất lớn ở đội bóng mùa tới. Nhưng tôi nghĩ Messi sẽ dễ dàng làm chủ được mọi thứ.

Điều đó sẽ giúp cậu ấy thi đấu tốt hơn nhiều trong mùa giải tới. Tôi tin Messi sẽ có khởi đầu mới thuận lợi bởi cậu ấy đã ghi bàn và kiến tạo trở lại, cũng như ngày càng thích nghi và thoải mái hơn tại đội bóng", Di Maria nói với TyC Sports.

Trong mùa giải đầu tiên tại PSG, Messi ghi được 11 bàn và có 15 pha kiến tạo sau 34 trận trên mọi đấu trường. Một con số khá là khiêm tốn so với những gì anh từng thể hiện tại Barcelona.

Dẫu vậy, mới đây Messi đã cũng ĐT Argentina giành chức vô địch Siêu cúp Liên lục địa đầy thuyết phục và một mình ghi 5 bàn ở trận giao hữu gặp Estonia, qua đó đang là cầu thủ ghi nhiều bàn và kiến tạo nhất lịch sử. M10 đã ghi dấu giày vào tổng cộng 1100 bàn, gồm 769 pha lập công và 331 kiến tạo trong 974 lần ra sân ở cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

Tính riêng ở khu vực Nam Mỹ, Messi là chân sút số một khi bỏ xa huyền thoại Pele - người có 77 bàn cho Brazil, vì thế HLV Argentina ví Messi như Nadal tay vợt Tây Ban Nha hạ Casper Ruud để lần thứ 14 vô địch Roland Garros cùng ngày. Ông cũng xem việc được dẫn dắt Messi ở tuyển Argentina là một đặc ân.

"Tôi nghĩ Messi không chỉ là di sản của Argentina, mà cậu ấy thuộc về thế giới. Ngày Messi giải nghệ, tất cả đều sẽ rất nhớ cậu ấy. Vì thế, tôi hy vọng Messi tiếp tục thi đấu để tất cả được chiêm ngưỡng những màn trình diễn mãn nhãn khác", Scaloni nói thêm.

Cựu tiền đạo Barca và tuyển Anh, Gary Lineker, chơi chữ khi viết tên Messi thành "Messiah", có nghĩa là Đấng cứu thế. Lineker viết trên Twitter: "Messi phi thường đã ghi cả năm bàn cho Argentina hôm nay.

Thật đáng kinh ngạc, nhưng không phải những bàn thắng nâng tầm Messi lên so với những cầu thủ vĩ đại khác. Messi còn rê dắt và triển khai bóng cực hay, như những cầu thủ hàng đầu khác".

Dù thi đấu không thành công ở mùa ra mắt PSG, Messi vẫn trải qua một năm đáng nhớ với Argentina. Tiền đạo 34 tuổi đoạt danh hiệu đầu tiên cấp đội tuyển quốc gia tại Copa America 2021 và sớm giành vé dự World Cup 2022. Ngày 1/6, Messi có hai kiến tạo và được bầu là cầu thủ hay nhất trong trận tranh Siêu Cup Liên lục địa thắng Italy 3-0 tại Wembley.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/di-maria-messi-se-thi-dau-tot-hon-khi-hlv-pochettino-ra-di-hUXnUgC7g.html