Di Maria khiến PSG bối rối trong ngày giành Siêu cúp Pháp

Paris Saint Germain dưới triều đại Thomas Tuchel có khởi đầu hoàn hảo. Trong trận Siêu cúp Pháp gặp AS Monaco, phong độ chói sáng của Angel Di Maria giúp PSG đè bẹp đối thủ 4-0.

Di Maria rực sáng, nhấn chìm AS Monaco 4-0 Di Maria biến sân đấu ở Trung Quốc thành buổi diễn riêng. Anh lập cú đúp giúp đội nhà thắng 4-0.

Nằm trong chiến dịch quảng bá cho giải Ligue 1, ban tổ chức trận Siêu cúp Pháp quyết định đưa trận đấu đến đất nước Trung Quốc xa xôi. Và trên sân Shenzhen City ở thành phố Thâm Quyến, PSG thể hiện sức mạnh vượt trội. Tỷ số cách biệt 4-0 cho nhà vô địch Ligue 1 minh chứng cho điều đó.

Sân Shenzhen City tối 4/8 được chứng kiến màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của Di Maria, tác giả cú đúp trong chiến thắng đậm của đội bóng vô địch nước Pháp. Ở hiệp 1, cựu sao Real Madrid mở tỷ số bằng siêu phẩm đá phạt đẹp mắt. Trong thời gian còn lại, ngôi sao 30 tuổi liên tục khuấy đảo hàng thủ AS Monaco.

Di Maria tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 trước AS Monaco ở trận Siêu cúp Pháp.

Di Maria tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 trước AS Monaco ở trận Siêu cúp Pháp.

Anh tung ra 9 cú dứt điểm, có 2 pha rê dắt qua người thành công và có đường chuyền kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Màn trình diễn của Di Maria giúp anh được trang thống kê WhoScored bình chọn "Cầu thủ hay nhất trận" với số điểm 9,6. Di Maria đơn giản quá hay ở trận Siêu cúp Pháp.

Dẫu vậy, việc "Thiên thần" chơi tốt lại khiến PSG bối rối. Hè qua, đã có những tin đồn đội bóng thủ đô muốn bán cầu thủ này. Thậm chí, cầu thủ người Argentina có suất đá chính chỉ vì Kylian Mbappe chưa hội quân. Trận này, PSG vắng Edinson Cavani và Mbappe.

Với Di Maria, những gì anh thể hiện trở thành thông điệp gửi đến CLB. Ở PSG, có một ngôi sao vẫn chưa thể bị lãng quên. Song, việc ban lãnh đạo đội bóng liệu nhìn thấy điều đó hay không lại là chuyện khác. Nếu PSG có đầy đủ binh lực mùa tới, Di Maria khó tìm được vị trí xuất phát.

Di Maria cho thấy mình vẫn chưa hết thời.

Nơi hàng công, Neymar, ra sân 15 phút trong hiệp 2 trận Siêu cúp, Mbappe và Cavani gần như chắc suất. Ở tuyến giữa, Marco Verratti, Adrien Rabiot là hai trụ cột quan trọng. Di Maria lúc này chỉ có thể cạnh tranh với Julian Draxler, Giovani Lo Celso, Lassana Diarra hay Christopher Nkunku...

Cơ hội để số 11 tìm được chỗ đứng nhất định quá gian nan. Hè qua, báo chí Italy đưa tin Napoli muốn có tiền vệ người Argentina. Khúc mắc giữa đại diện thành Naples và PSG chỉ còn nằm ở mức phí chuyển nhượng. Song, nhìn "Thiên thần" tỏa sáng trong trận Siêu cúp Pháp, chắc chắn ban lãnh đạo PSG sẽ khó xử.

Nếu bán Di Maria, PSG sẽ mất một cầu thủ tấn công chưa thuộc dạng "hết thời". Năm ngoái, số 11 ghi 21 bàn trên mọi đấu trường. Nhưng nếu giữ cựu sao Real Madrid, vị trí nào cho anh sẽ là vấn đề nan giải. Hơn hết, Di Maria chỉ phát huy được tối đa sức mạnh khi chơi ở biên, trên hàng tiền đạo.

Nhưng tương lai nào cho Di Maria, đó mới là vấn đề sau này.

Mà tại PSG, Neymar, Cavani và Mbappe sau kỳ World Cup 2018 rất thành công chắc chắn không muốn ngồi dự bị. Bởi vậy Di Maria chơi tốt chỉ làm PSG lúng túng. Bình luận sau trận đấu, trang Bleacher Report đã viết: "Di Maria vẫn còn rất hữu dụng tại PSG".

Chưa biết PSG giải quyết ra sao với tương lai Di Maria. Thôi thì cứ tận hưởng "Thiên thần" khi còn có thể. Anh dù sao vẫn chưa thật sự hết thời.

Nguyên Trí
Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/di-maria-khien-psg-boi-roi-trong-ngay-gianh-sieu-cup-phap-post866161.html