Bình Thuận bầu Chủ tịch HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bình Thuận là tỉnh cuối cùng kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hôm nay (16/7), tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp nhằm hoàn thiện các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI. Bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI. Ông Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI (phải), ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (trái)

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI (phải), ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (trái)

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh UBND tỉnh Bình Thuận. Theo đó, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Phong và ông Phan Văn Đăng tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Về chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, được kỳ họp giới thiệu và thống nhất bầu 18 người là các vị trí đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Tuy nhiên, hiện Bình Thuận còn khuyết 2 Ủy viên UBND tỉnh (Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), sẽ giới thiệu bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp./.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/binh-thuan-bau-chu-tich-hdnd-va-ubnd-nhiem-ky-2021-2026-874505.vov