Di lý tên côn đồ cầm dao dọa CSGT, chém xe đặc chủng

Bị cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe kiểm tra vì chạy quá tốc độ, Phương tông thẳng vào lực lượng rồi cùng bạn cầm dao xông tới chém xe đặc chủng.

Sáng 6/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa di lý đối tượng Nguyễn Đông Phương (28 tuổi, trú tại xã Cư Bao, TX Buôn Hồ) từ tỉnh Khánh Hòa về Đắk Lắk để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CTV)

Qua điều tra ban đầu, ngày 9/7/2017, tổ tuần tra CSGT (thuộc Phòng CSGT - Công an Tỉnh Đắk Lắk) đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar) thì phát hiện Nguyễn Đông Phương chạy xe quá tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, Phương không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình chạy xe đâm thẳng vào tổ công tác, đạp các chiến sĩ CSGT. Đến chiều cùng ngày, Phương cùng 1 nam thanh niên khác (chưa rõ danh tính) cầm dao đến tìm tổ công tác, tiếp tục gây mâu thuẫn.

Tại đây, Phương cùng nam thanh niên đi cùng cầm dao rựa, chém nhiều nhát vào 2 xe đặc chủng, gây thiệt hại trên 26 triệu đồng.

Gây án xong, Phương và nam thanh niên đi cùng bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-ly-ten-con-do-cam-dao-doa-csgt-chem-xe-dac-chung-d384769.html