Di lý tên cầm đầu băng cướp ôtô bằng súng từ Cần Thơ về Đồng Nai

Cùng đồng bọn dí súng vào hai người trên xe buộc bước xuống xe rồi cướp lấy ôtô. Sau đó, biết bị lộ nên nhóm này bỏ xe lại tại một con hẻm.

Sáng 15-8, lực lượng chức năng đã tiến hành di lý Chu Vũ Hải Đăng (36 tuổi), cầm đầu băng cướp đã dùng súng và mã tấu cướp ôtô tại tỉnh Đồng Nai cách đây 2 tuần. Trước đó, cách một ngày sau khi gây án, 3 đồng phạm của Đăng này đã bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, ngày 1-8, trên đường đi đánh bạc ở Campuchia về, khi đến khu vực thuộc huyện Củ Chi, TP HCM, Đăng cùng Quách Quốc Vương (31 tuổi) phát hiện ôtô 7 chỗ chở đầy thuốc lá lậu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Cả hai bàn bạc và gọi điện thêm hai đồng phạm đến giúp sức.

Chu Vũ Hải Đăng tại cơ quan công an (ảnh: C.T.V)

Cả nhóm bám theo xe ôtô trên đến khu vực thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, bọn cướp ép ôtô vào lề, dùng súng bắn đạn bi và mã tấu khống chế hai người trên xe buộc bước xuống rồi cướp lấy ôtô.

Chiều cùng ngày khi biết đã bị lộ, nhóm cướp bỏ lại ôtô ở một con hẻm vắng tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa sau khi đem bán số thuốc lá lậu được 120 triệu đồng.

Khám xét nhà các đối tượng, cảnh sát phát hiện, thu giữ 4 ôtô, nhiều biển số ôtô các loại, mã tấu, bình nén gas, cùng hàng trăm viên đạn bi...

Đêm 14-8, Đăng bị các trinh sát Bộ Công an cùng công an các địa phương bắt giữ tại phòng trọ ở Cần Thơ.

Tin-ảnh: H.Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/di-ly-ten-cam-dau-bang-cuop-o-to-bang-sung-tu-can-tho-ve-dong-nai-20180815134001178.htm