Di lý phóng viên bị truy nã từ Nghệ An về TP. HCM

Thông tin một phóng viên từng bị truy nã năm 1999 là có thật và hiện Công an TP HCM đang di lý người này từ Nghệ An về TP HCM để tiếp tục làm rõ.

Sáng 11-10, trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM, xác nhận ông Vũ Thái Quảng (sinh năm 1974; quê xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, phóng viên một tờ báo) bị truy nã là có thật.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin ông Vũ Thái Quảng bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP HCM ra quyết định truy nã vào năm 1999 về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

"Sau 18 năm ông Quảng bị truy nã, vừa qua, PC45 - Công an TP HCM nhận được thông tin từ Công an Nghệ An rằng ông Quảng đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đó, PC45 - Công an TP HCM đã cử tổ công tác ra Nghệ An để xác minh. Hiện PC45 Công an TP HCM đã tiếp nhận và di lý ông Quảng từ Nghệ An về TP HCM để tiếp tục làm rõ" - đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 10-1999, ông Quảng bị PC45 - Công an TP HCM phát lệnh truy nã về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Sau khi bị truy nã, ông Quảng sinh sống ở nhiều nơi, sau đó về Nghệ An hoạt động nhiếp ảnh và được nhận vào làm việc với tư cách là phóng viên thường trú tại Nghệ An của một tờ báo có trụ sở ở Hà Nội.

Theo Người lao động

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/di-ly-phong-vien-bi-truy-na-tu-nghe-an-ve-tp-hcm-239737/