Di lý nghi phạm sát hại cô gái 18 tuổi

Cảnh sát xác định người tử vong trong căn nhà là cô gái mất tích nhiều ngày trước. Còn nghi phạm gây án là thanh niên 22 tuổi ở cùng quê.

Trao đổi với Zing sáng 9/10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định danh tính thi thể đang phân hủy trong căn nhà ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh.

Nạn nhân tên Võ Thị Huệ (18 tuổi, ở xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). Cảnh sát xác định người này tử vong khoảng 20 ngày trước.

 Nghi phạm Phan Thanh Tâm. Ảnh: T.P.

Nghi phạm Phan Thanh Tâm. Ảnh: T.P.

Tướng Dũng cũng xác nhận công an đã làm rõ Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ở cùng huyện) là nghi phạm sát hại nạn nhân.

Theo một điều tra viên, sau khi siết cổ chị Huệ tử vong, Tâm bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được cơ quan điều tra cùng gia đình vận động, Tâm đã đến cơ quan công an đầu thú. Sáng nay, cảnh sát đang di lý nghi phạm về Quảng Nam.

Chiều 8/10, ông Phan Hoàng Thành (ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), phát hiện một thi thể được quấn khăn, trong tình trạng phân hủy.

Căn nhà này không có người ở hơn một tháng nay. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam đã đến khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/di-ly-nghi-pham-sat-hai-co-gai-18-tuoi-post1139811.html