Đi Liberty tông gãy chân CSCĐ: Truy tìm 2 đối tượng bỏ trốn

Tổ công tác đã bắt giữ được 1 trong 3 nam thanh niên đi Liberty tông gãy chân chiến sĩ CSCĐ, riêng 2 người đi cùng đang chạy trốn.

Như Kiến Thức đã đưa tin, trước đó khoảng 0h20 điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Liberty, BKS Hà Nội vi phạm luật giao thông, sau đó đâm thẳng vào tổ công tác CSCĐ khi bị tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Cú đâm rất mạnh đã khiến một chiến sĩ CSCĐ bị thương nặng, chảy máu mũi… Tổ công tác CSCĐ đã bắt giữ được 1 trong 3 nam thanh niên đưa về công an phường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội để xử lý, riêng 2 người đi cùng đang chạy trốn.

Sau khi bị nhóm thanh niên lao xe máy, chiến sĩ Nghĩa bị chấn thương nặng vùng đầu, gãy chân (Ảnh to). (Ảnh khoanh đỏ: Hình ảnh chiến sĩ Nghĩa bị trọng thương, chảy máu mũi vì nhóm đối tượng đâm xe vào người trước đó).

Chiều 12/12, trao đổi với phóng viên Kiến Thức, Trung tá Đỗ Trần Thành, Phó Công an phường Lý Thường Kiệt xác nhận: “Tối qua có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác minh và truy tìm 2 đối tượng còn lại để nhanh chóng xử lý vụ việc”.

1 trong 3 đối tượng đâm xe máy vào CSCĐ đang bị tạm giữ tại Công an phường Lý Thường Kiệt.

Theo Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ (PK20), Công an TP Hà Nội – Phạm Văn Chung cho hay: Trong lúc đang tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường Lý Thái Tổ, để chống đua xe sau trận bóng đá giữa hai đội tuyển Việt Nam – Malaysia, tổ CSCĐ (PK20) phát hiện nhóm thanh niên (40 người) điều khiển xe máy với tốc độ cao. Lúc này, nhóm đối tượng tách ra, chạy thành nhiều hướng nhỏ và chạy ngược chiều về đường Nguyễn Hữu Huân.

Tổ công tác đã chặn được 3 nam thanh niên đi trên chiếc xe Liberty. Tuy nhiên, nhóm đối tượng không dừng lại mà đã đâm thẳng vào tổ công tác khiến chiến sĩ Nghĩa, thuộc Đại đội 7 bị thương nặng ở vùng đầu, gãy chân. Sau đó, tổ công tác đã bắt được 1 trong 3 đối tượng, 2 người còn lại chạy thoát.

Cũng theo thông tin từ lực lượng chức năng, tổ công tác đã nhanh chóng đưa chiến sĩ Nghĩa tới bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Hiện tại sức khỏe của chiến sĩ đang dần hồi phục.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/di-liberty-tong-gay-chan-cscd-truy-tim-2-doi-tuong-bo-tron-427897.html