Đi lấy nợ cho bà con, 2 thanh niên bị 'con nợ' đâm trọng thương

Được người bà con nhờ đi lấy nợ, 2 thanh niên bị con nợ dùng dao đâm khiến người bị thương, kẻ thủng phổi

Ngày 5-6, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Thành Đạt (SN 1984; ngụ tại thôn Định Xá, xã Cam Hiếu) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Quảng Trị

Đối tượng Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Quảng Trị

Trước đó, vào sáng 4-6, một phụ nữ tên T. (ngụ tại TP Đông Hà, Quảng Trị) gọi điện cho Nguyễn Thành Đạt để lấy số nợ 7 triệu đồng. Sau khi Đạt đồng ý trả, chị này nhờ anh Nguyễn Công Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Ngọc Dũng (25 tuổi, cùng ngụ tại TP Đông Hà) đến nhà Đạt để lấy số tiền trên.

Lúc gặp mặt, giữa hai bên xảy ra xích mích nên Đạt chạy vào nhà lấy con dao Thái Lan loại nhỏ đâm Tuấn và Dũng. Hậu quả, anh Tuấn bị đâm xuyên thấu phổi, gây tràn khí màng phổi trái lượng vừa; trong khi đó, Dũng bị thương ở vai trái khoảng 8 cm và lưng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tuấn và Dũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, đến nay đã ổn định, tỉnh táo. Công an huyện Cam Lộ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/di-lay-no-cho-ba-con-2-thanh-nien-bi-con-no-dam-trong-thuong-20190605141419255.htm