Đi làm giữa dịch virus corona, người TQ bảo vệ sức khỏe như thế nào?

Nhân viên tại nhiều công ty Trung Quốc mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, rửa tay nửa tiếng một lần và đo thân nhiệt thường xuyên trong thời điểm dịch virus corona vẫn lan rộng.

 Hình ảnh này được ghi lại vào ngày 17/2 tại một công ty sản xuất phụ kiện điện thoại di động ở quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh. Nhân viên mặc độ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít khi làm việc.

Hình ảnh này được ghi lại vào ngày 17/2 tại một công ty sản xuất phụ kiện điện thoại di động ở quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh. Nhân viên mặc độ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít khi làm việc.

Công ty nối lại hoạt động từ cuối tuần trước. Các nhân viên được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh. Quận Bắc Bội đã thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp dự trữ nguyên liệu, khử trùng nhà máy và luân chuyển nhân sự.

Tất cả nhân viên đều được đo nhiệt độ cơ thể trước khi vào xưởng sản xuất.

Những chai dung dịch rửa tay được đặt trước cửa ra vào nơi làm việc.

Còn đây là hình ảnh bên trong một xưởng sản xuất và đóng gói khẩu trang y tế N95 tại thành phố Trùng Khánh. Các nhân viên phải khử trùng hai bàn tay nửa tiếng một lần.

Kể từ khi dịch virus corona bùng phát, thành phố Trùng Khánh đã yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường sản xuất các sản phẩm y tế, ưu tiên cung cấp cho lực lượng y bác sĩ tại tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

Trong khi đó, dịch vụ giao hàng tận nơi nở rộ ở Trung Quốc khi người dân hạn chế ra đường trong mùa dịch. Những người giao hàng cũng bịt khẩu trang, đeo găng tay khi làm việc.

Hình ảnh tại ga tàu Bắc Kinh trong ngày đầu làm việc của người dân Trung Quốc. Mọi người đều đeo khẩu trang, ăn mặc kín khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Tại sàn đấu giá Côn Minh, hàng trăm người cũng "giao dịch" với lớp khẩu trang kín mít trên mặt.

Hương Giang

Ảnh: News.cn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/di-lam-giua-dich-virus-corona-nguoi-tq-bao-ve-suc-khoe-nhu-the-nao-post1048715.html