Đi làm đồng, hốt hoảng phát hiện 2 thanh niên 18 tuổi tử vong bên bờ suối

Trong lúc đi làm đồng, người dân tá hỏa phát hiện khu vực sát bờ suối có thi thể 2 nam thanh niên.

Chiều 21/9, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) - xác nhận trên địa bàn xã vừa có người dân phát hiện thi thể của 2 thanh niên cùng chiếc xe máy gần một con suối.

Khu vực phát hiện thi thể 2 thanh niên. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Khu vực phát hiện thi thể 2 thanh niên. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo tin tức ban đầu, gần trưa ngày 21/9, một người dân đi cắt cở tại khu vực gần cầu thôn 1B (xã Ea Siêng) thì tá hỏa phát hiện thi thể của hai thanh niên bên bờ suối nên vội trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Hoàng Văn T. và Đàm Quốc N. (cùng 18 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ).

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể 2 thanh niên còn có một chiếc xe máy. Ngoài ra, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân khá vắng vẻ, cây cối rất rậm rạp.

Theo ông Minh, tối ngày 21/9, 2 thanh niên này có đến dự sinh nhật bạn ở thôn 8, xã Ea Siêng. Sau đó, T. điều khiển xe máy chở N, theo hướng đường liên thôn ra trung tâm thị xã Buôn Hồ.

“Nhiều khả năng khi tới khu vực cây cầu đá (ở thôn 1B, xã Ea Siên) thì xảy ra tai nạn, cả người và xe lao xuống suối”, ông Minh nhận định.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/di-lam-dong-hot-hoang-phat-hien-2-thanh-nien-18-tuoi-tu-vong-ben-bo-suoi-a339762.html