Đi lại trong dịp lễ 2-9: Tàu xe nhiều, giá vé ổn định

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trong dịp tết Độc lập năm nay, người dân được nghỉ lễ 3 ngày từ thứ Bảy ngày 31-8 đến thứ Hai ngày 2-9. Dự báo trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ, nhu cầu đi lại về thăm quê hương, du lịch của người dân và du khách sẽ tăng lên nhiều.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trong dịp tết Độc lập năm nay, người dân được nghỉ lễ 3 ngày từ thứ Bảy ngày 31-8 đến thứ Hai ngày 2-9. Dự báo trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ, nhu cầu đi lại về thăm quê hương, du lịch của người dân và du khách sẽ tăng lên nhiều.

Bến xe Trung Tâm huy động nhiều phương tiện xe khách sẵn sàng phục vụ hành khách trong dịp lễ 2-9.

Bến xe Trung Tâm huy động nhiều phương tiện xe khách sẵn sàng phục vụ hành khách trong dịp lễ 2-9.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Tùng, Giám đốc Công ty Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết: Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ nhiều hơn so với ngày thường nhưng không tăng đột biến như vào dịp tết Nguyên đán do thời gian này sắp bước vào năm học mới, rất nhiều gia đình hạn chế đi du lịch mà ở nhà để chuẩn bị cho con đi học. Tuy vậy, Công ty Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân vẫn có sự chuẩn bị, huy động và tập trung phương tiện sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 2-9, trong đó, ưu tiên phục vụ các tuyến trọng điểm đi phía Bắc như: từ Đà Nẵng đi Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội, v.v… Về giá vé đi xe, Công ty Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân duy trì giá vé như ngày thường.

Có mặt tại Bến xe Trung Tâm (TP Đà Nẵng) vào ngày 27-8, theo quan sát của chúng tôi, không khí đi lại ở đây vẫn như ngày thường, chưa có gì nhộn nhịp. Bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Trung Tâm (Công ty CP Vận tải & Quản lý bến xe Đà Nẵng), chia sẻ: Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay là dịp nghỉ lễ ngắn ngày nên nhiều người dân và du khách chọn phương tiện hàng không đi lại nhằm đảm bảo thời gian trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều người dân về thăm quê hay đi du lịch bằng phương tiện cá nhân nên lượng hành khách đi lại tại bến xe trong dịp này khó mà tăng đột biến. Nhưng Xí nghiệp Bến xe Trung Tâm vẫn phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách lên kế hoạch phối hợp phục vụ hành khách đi lại trong dịp này này, tăng từ 5 - 10% số lượng phương tiện phục vụ hành khách so với ngày thường, đặc biệt là dự phòng phương tiện để điều động kịp thời, giải tỏa khách trong trường hợp nhu cầu đi lại phát sinh lớn, đảm bảo không tồn khách tại bến xe vào các ngày giáp kỳ nghỉ lễ. Đặc biệt, giá vé xe khách đi từ Bến xe Trung Tâm đến các địa phương vẫn ổn định. Xí nghiệp Bến xe Trung Tâm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các phòng vé ở bến xe mở cửa phục vụ hàng ngày, đồng thời, tổ chức thêm kênh bán vé qua mạng, nhất là niêm yết công khai giá vé…

Đối với đường hàng không, đại diện Vietnam Airlines khu vực Miền Trung cho biết: trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Vietnam Airlines đã có kế hoạch tăng thêm 15.000 chỗ so với thường lệ, nâng tổng tải cung ứng toàn mạng nội địa lên gần 162.000 chỗ. Các đường bay được tăng cường chỗ nhiều nhất là giữa Hà Nội, TPHCM với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc. Đặc biệt, Vietnam Airlines ưu đãi giảm 10% các mức giá hành trình nội địa và quốc tế khi mua vé trực truyến tại: www.vietnamairlines.com và ứng dụng di động Vietnam Airlines. Một hãng hàng không khác là Jetstar Pacific cũng có thông báo trong dịp lễ này sẽ cung ứng trên 80.000 chỗ bay cho các tuyến bay nội địa. Đại diện Ga Đà Nẵng cho biết: trong dịp này, ngành Đường sắt sẽ lập thêm tàu, nối thêm toa xe cho các đoàn tàu từ Hà Nội đi các tuyến và ngược lại, cung cấp tổng cộng khoảng 100.000 vé. Trong đó, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại chạy thêm 4 chuyến, tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng và ngược lại chạy thêm 1 đôi tàu SE27/28. Cùng với chạy thêm tàu, trong dịp nghỉ lễ 2-9, ngành Đường sắt vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách mua vé tập thể (từ 20 người trở lên)...

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Ban ATGT TP và Sở GTVT TP về việc đảm bảo cho người dân và du khách đi lại nhanh chóng, thuận lợi và an toàn trong dịp nghỉ lễ 2-9, trong thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, Thanh tra Sở GTVT TP phối hợp với các lực lượng CSGT, CSTT, v.v... ra quân thực hiện công tác bảo đảm ANTT và TTATGT, đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi như: chèn ép, sang nhượng khách, tăng giá vé trái quy định, hoạt động xe khách trá hình, xe dù bến cóc… "Chúng tôi bố trí lực lượng chốt trực 24/24 giờ tại Bến xe Trung Tâm và thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm như: Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, cầu vượt Ngã ba Huế, cầu vượt Hòa Cầm... để phát hiện và xử lý nghiêm các chủ phương tiện xe khách không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh vận tải trước khi xuất bến, chở quá số người quy định, đón trả khách trái phép…; đồng thời chỉ dẫn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh thanh tra Sở GTVT TP cho biết thêm.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_211817_di-lai-trong-dip-le-2-9-tau-xe-nhieu-gia-ve-on-d.aspx