'Đi khách' 3 triệu đồng/ lượt, bị cắt phế 500 ngàn đồng

Đột kích vào nhà hàng ở quận 1 (TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện nhiều nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, gợi cảm phục vụ khách vui chơi. Tại khách sạn, công an bắt quả tang 1 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách với giá 3 triệu đồng/lượt.

Bắt quả tang 1 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách

Bắt quả tang 1 nữ nhân viên đang bán dâm cho khách

Rạng sáng 30/5, hàng chục trinh sát của nhiều đơn vị thuộc Công an quận 1, TP.HCM đã ập vào kiểm tra nhà hàng Vương Anh nằm ở đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại nhiều phòng vẫn còn khách vui chơi, nhảy nhót. Bên trong các phòng có hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang phục vụ khách.

Cùng thời điểm, công an ập vào kiểm tra khách sạn nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua làm việc, cô gái bán dâm khai là nhân viên của nhà hàng Vương Anh và được nữ quản lý nhà hàng điều tới khách sạn bán dâm cho khách.

Từ lời khai, công an đã làm việc với nữ quản lý nhà hàng (37 tuổi) để làm rõ.

Bước đầu, nữ quản lý khai nhận khi khách vào vui chơi ở nhà hang, nếu có nhu cầu đi "vui vẻ" thì sẽ thương lượng giá. Mỗi lần "vui vẻ" giá 3 triệu đồng/người/lượt, nữ quản lý lấy 500 ngàn đồng.

Chí Nguyện

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/di-khach-3-trieu-dong-luot-bi-cat-phe-500-ngan-dong-355459.html