Đi họp phụ huynh cho con trai, cô giáo nói một câu khiến người mẹ trẻ ngượng chín mặt

Chỉ vì 1 điều thiếu tế nhị mà khiến bà mẹ thành tâm điểm chú ý và chỉ trích.

Sohu đưa tin, một bà mẹ có con học lớp 1 mới đây đã thành tâm điểm chỉ trích khi ăn mặc quá gợi cảm đi họp phụ huynh của con trai.

Cô Tôn Tiếu (ở Trung Quốc) diện một chiếc váy dài ren mỏng manh để khoe cơ thể một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, một số phụ huynh tỏ ra không hài lòng, cho rằng cách ăn mặc của Tôn Tiếu sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến những đứa trẻ.

Người mẹ thấy phản ứng của mọi người nên khá phiền muộn, chị cho rằng, chỉ một bộ đồ không đánh giá được gì và những người khác đã quá khắt khe. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ váy của Tôn Tiếu , giáo viên đã nói: "Chị ơi, đây là lớp học không phải trên thảm đỏ". Câu này làm cho "hot mom" ngượng chín mặt.

Chiếc váy ren hở sâu khiến bà mẹ thành tâm điểm chú ý.

Cha mẹ là "tấm gương soi" trong quá trình trưởng thành của con cái, nếu ăn mặc quá gợi cảm nhưng không đúng nơi hoặc ăn mặc quá xuề xòa đều có thể ảnh hưởng đến nhận thức của con cái.

1. Ảnh hưởng đến phong cách ăn mặc của trẻ

Khi một người mẹ biết cách ăn mặc chỉn chu thay vì xuề xòa, chiếu lệ, tức là mẹ biết chăm sóc bản thân. Trẻ vô thức thu nạp thẩm mỹ của mẹ sẽ biết cách chăm sóc, chú ý đến hình ảnh của chính bé từ khi còn nhỏ, từ đó hình thành tính thẩm mỹ của trẻ.

Nhưng nếu cha mẹ ăn mặc quần áo quá hở hang trong cuộc sống hàng ngày, con cái quen nhìn thấy cách ăn mặc thiếu tế nhị đó, chúng sẽ nghĩ rằng hành vi phơi bày cơ thể là bình thường. Trong tương lai, đó sẽ là sự lựa chọn của trẻ đối với trang phục.

2.Thiếu ý thức bảo vệ bản thân, không biết đề phòng kẻ xấu

Đối với trẻ đang trong giai đoạn nhận thức về giới tính, cách giáo dục giới tính sớm nhất và tốt nhất cho trẻ chính là bố mẹ dạy trẻ cách tự bảo vệ cơ thể mình. Bản thân bố mẹ không phơi bày tùy tiện cho người khác nhìn thấy. Đặc biệt là những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Nếu các bậc cha mẹ lựa chọn những bộ đồ quá hở hang, ăn mặc quá gợi cảm thì con cái khó có thể ý thức được cách bảo vệ thân thể chứ đừng nói là cách đề phòng rủi ro.

3. Ảnh hưởng đến đời sống xã hội của trẻ

Không khác người lớn, trẻ em cũng có vòng tròn quan hệ của riêng mình. Hình ảnh bên ngoài của cha mẹ bạn bè sẽ được trẻ thu vào tầm mắt. Chúng thực sự sẵn sàng chọn chơi với con cái của những bậc cha mẹ biết cách ăn mặc gọn gàng, chỉn chu hơn là những đứa trẻ có cha mẹ ăn mặc cẩu thả.

Oscar Wilde, một tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh-Ireland từng nói: "Chỉ những người nông cạn mới không đánh giá con người qua ngoại hình".

Mặc dù trong cuộc sống, chúng ta luôn chủ trương "vẻ đẹp bên trong" mới quan trọng nhưng thực tế, ấn tượng đầu tiên của một người với người khác, xem người đó có thiện chí giao tiếp hay không lại thường được quyết định bởi vẻ ngoài của họ.

Đa phần con cái của những bậc cha mẹ không chú ý chuyện ăn mặc thường trở nên tự ti do hình thức bên ngoài của cha mẹ chúng, nhất là khi so sánh với những hình ảnh "bóng bẩy" của các cha mẹ khác.

Tuy nhiên, chú trọng hình ảnh bên ngoài ở đây không có nghĩa là các mẹ quá theo đuổi vẻ đẹp hào nhoáng lộng lẫy để khoe bản thân mà là ăn mặc chỉn chu, phù hợp với hoàn cảnh, vừa vặn, thoải mái, nhưng vẫn phải đảm bảo tính lịch sự.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/di-hop-phu-huynh-cho-con-trai-cuoi-hoc-ky-1-co-giao-noi-mot-cau-khien-nguoi-me-tre-nguong-chin-mat-274329.html