Đi hỏi chủ đầu tư về việc giao nhà, khách hàng bị đánh nhập viện

Anh Dương Đại Phúc, khách hàng mua căn hộ tại dự án Nhà ở cán bộ chiến sĩ các Cục nghiệp vụ Bộ Công an (Chung cư Osaka Complex) là nạn nhân trong vụ việc.

Anh Dương Đại Phúc bị hành hung phải nhập viện điều trị khi đi tìm gặp chủ đầu tư, hỏi về việc chậm bàn giao căn hộ

Theo đơn trình báo của anh Dương Đại Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội) gửi Công an phường Cầu Dền và Công an quận Hai Bà Trưng, khoảng 10 giờ ngày 20.11.2018, anh có tới số 4 Bạch Mai (thuộc phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để hỏi về việc bàn giao căn hộ theo hợp đồng mà anh đã ký với Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam.

Trong lúc anh Phúc đang chờ các “hàng xóm tương lai” của anh, tại gầm cầu vượt Tô Hoàng – Bạch Mai, anh Phúc thấy ông Phan Anh Cường (nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam) chỉ dẫn cho 2 người đàn ông tiến về phía anh Phúc.

Khi tới gần anh Phúc, hai người đàn ông lạ mặt không nói gì mà cứ thế lao vào đánh vào mặt, đầu anh Phúc khiến anh ngã xuống đường. Dù anh Phúc đã ngã, nhưng hai người đàn ông lạ mặt vẫn không thôi hành hung, tiếp tục lao vào đấm đá khiến anh bị chấn thương phải nhập viện.

Anh Phúc nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, tay chân và vùng bụng

Việc hành hung anh Phúc chỉ dừng lại khi anh Nguyễn Văn Hồng (đi cùng anh Phúc) và 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tại đó vào can ngăn.

Anh Phúc choáng váng và phải vào Bệnh viện Thanh Nhàn để khám xét và điều trị, sau đó anh Phúc đã làm đơn trình báo gửi tới Công an phường Cầu Dền, Công an quận Hai Bà Trưng. Đồng thời, anh cũng gửi tới Viện KSND quận Hai Bà Trưng, trình báo về việc anh bị hành hung.

Các bác sĩ điều trị cho anh Phúc tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay anh Phúc nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt và bụng. Hiện anh Phúc vẫn thấy choáng váng và đau đầu. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và điều trị các tổn thương vùng đầu của anh Phúc.

Theo đơn trình báo của anh Phúc, trước đó, ngày 10.10.2018, anh đã từng bị ông Phan Anh Cường đánh. Dù anh đã trình báo cơ quan công an phường Cầu Dền, nhưng tới nay sự việc vẫn chưa được làm rõ, xử lý.

Tại giường bệnh, anh Dương Đại Phúc cho biết anh cảm thất rất bất an và lo lắng, không biết sẽ còn có những việc gì xảy đến với anh và gia đình.

Sáng 21.11, trao đổi với Một Thế Giới, ông Đặng Nguyễn Thanh Hà - Trưởng Công an phường Cầu Dền xác nhận cơ quan này đã nhận được đơn trình báo của anh Phúc. Sự việc đã được giao cho một phó phường trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Ông Thanh cũng cho hay công an phường Cầu Dền đang tiến hành lấy lời khai, trích xuất hình ảnh hiện trường và xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.

Về phía ông Phan Anh Cường, PV đã liên hệ với ông Cường qua điện thoại. Ban đầu, khi ông nghe máy, người đàn ông xác nhận mình là Phan Anh Cường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam. Tuy nhiên, khi PV đề cập tới việc ông bị tố cáo tổ chức hành hung người khác, ông Cường lập tức nói, đây là số điện thoại của người đẹp, hoa hậu Biển Việt Nam.

Dự án Osaka Complex - nguồn cơn sự việc

Nói về lý do tới phố Bạch Mai tìm gặp đại diện chủ đầu tư, anh Phúc cho biết theo hợp đồng mua bán căn hộ, chủ đầu tư sẽ phải bàn giao nhà cho khách hàng từ tháng 6.2018. Tuy nhiên, tới nay anh và nhiều khách hàng khác vẫn chưa được bàn giao căn hộ để về ở nên mọi người hẹn nhau tìm gặp chủ đầu tư tìm giải đáp thắc mắc.

Điều đáng nói là, ngày 22.12.2017, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phan Anh Cường (SN 1970), trú tại phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, để điều tra về các hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’’ và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định với vai trò là Phó Trưởng BQL dự án, Phó giám đốc Công ty CP Quốc tế, sau này là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế CT Việt Nam, được giao tham gia một dự án ở Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; từ năm 2010 – 2011, Phan Anh Cường đã tự ý giao dịch và thu tiền không đúng đối tượng khi dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Phan Anh Cường còn lập hồ sơ giả, thuê thiết kế không đúng bản vẽ đã được phê duyệt, lập các văn bản tạo dựng về Dự án nhà ở mở rộng tại Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (thực chất không được UBND TP Hà Nội phê duyệt và đã chuyển cho doanh nghiệp khác), nhằm lừa dối khách hàng.

Nam Phong

Trước thông tin về việc khởi tố ông Phan Anh Cường, cơ quan điều tra cho biết vụ án đang được cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Đề nghị các cá nhân, tổ chức là nạn nhân của Phan Anh Cường, có đơn trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, địa chỉ số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; số điện thoại: 069 2342431.

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/di-hoi-chu-dau-tu-ve-viec-giao-nha-khach-hang-bi-danh-nhap-vien-101467.html