Đi hát karaoke, bé gái 13 tuổi bị 2 thanh niên xâm hại

Rủ bé gái đi hát karaoke rồi chuốc cho say rượu hai gã trai bản đã thay nhau làm trò người lớn với bé gái.

Ngày 7/11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ Lữ Gia Duyên (23 tuổi) và Lương Văn Mạnh (18 tuổi), đều trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân của vụ việc là bé gái Q.C. (SN 2004, trú tại huyện Tương Dương). Thời điểm xảy ra vụ việc, C. lên xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn ở với bà ngoại.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian đến nhà bà ngoại ở, Q.C. đã quen biết với hai thanh niên này. Sau một thời gian quen biết, C. nhận lời đi hát karaoke với 6 nam thanh niên trong bản.

Đối tượng Mạnh và Duyên.

Cả nhóm hát đến 12h đêm thì Mạnh và Duyên tiếp tục rủ C. đi uống rượu, thấy bé gái có biểu hiện say, choáng váng thì 2 đối tượng này lại rủ bé đi dạo mát.

Lợi dụng đêm khuya, hai gã trai bản chở bé gái đến khu vực vắng vẻ, kéo nạn nhân vào bụi rậm và thay nhau làm trò người lớn với bé gái này. Sau khi thực hiện hành vi, hai nam thanh niên này chở cháu C. về nhà.

Sáng hôm sau thấy cháu gái có biểu hiện khác thường nên bà ngoại gặng hỏi thì C. mới kể hết toàn bộ sự việc. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi lên công an địa phương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Duyên và Mạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Kỳ Sơn đã đưa bé gái đi giám định pháp y để có căn cứ xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, hai nghi can này chỉ học hết cấp hai, không có việc làm ổn định, chỉ ở nhà phụ cha mẹ làm nương rẫy. Cả hai đều đang làm hồ sơ để vào miền Nam tìm việc làm thì xảy ra sự việc.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/di-hat-karaoke-be-gai-13-tuoi-bi-2-thanh-nien-xam-hai