Đi hái rau rừng, một công nhân thủy điện bị nước lũ cuốn trôi

Tối 7/11, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó ban Phòng chống thiên tai huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích một công nhân nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 bị nước cuốn trôi.

Đến tối 7/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích công nhân thủy điện bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó vào trưa 6/11, anh Lê Văn Thành (34 tuổi, quê huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), công nhân nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 đi hái rau rừng thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi vào lòng sông Đắk Mi.

Ông Thanh cho hay, đã có khoảng 20 công nhân thủy điện cùng lực lượng dân quân 2 xã Phước Lộc, Phước Công (huyện Phước Sơn) cùng tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên đến chiều tối 7/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra tung tích anh Thành.

Được biết, nhà máy thủy điện Đắk Mi 2 (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) nằm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đã được Chính phủ cho phép Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi làm chủ đầu tư vào tháng 10/2007.

Đến tháng 8/2010, Văn phòng Chính phủ cho phép chuyển dự án này sang Công ty cổ phần năng lượng Agrita Quảng Nam. Tổng công suất của nhà 98 MW, vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.

Xem thêm clip Thủy điện Hố Hô xả lũ:

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/di-hai-rau-rung-mot-cong-nhan-thuy-dien-bi-nuoc-lu-cuon-troi-d175461.html