Đi hái đót phát hiện bò tót

Khi đang lấy đót, một người dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã bất ngờ phát hiện nhiều cá thể nghi bò tót nằm trong phạm vi Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Sáng 15.1, ông Hà Văn Hoan - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã gửi mẫu phân đến cơ quan chuyên môn để tiến hành nghiên cứu, phân tích AND, làm rõ nghi vấn xuất hiện bò tót tại khu vực thuộc Khu bảo tồn.

Dấu chân bò tót để lại.

Dấu chân bò tót để lại.

Trước đó, vào ngày 12.1, trong lúc đi lấy đót tại xã Hướng Lập thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, ông Hồ Văn Non (trú thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa) phát hiện nhiều cá thể nghi bò tót.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ chức năng Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã đến hiện trường ghi nhận bước đầu có nhiều dấu chân và phân bò tót để lại. Dấu chân lớn nhất có đường kính 13cm, dấu chân nhỏ nhất là 9cm.

Ông Hoan cho biết, qua khảo sát sơ bộ, có khoảng 2 con bò tót được xác định xuất hiện tại khu vực nói trên. Con bò tót lớn khoảng trên 2 tạ.

Ông Hoan nhận định, những con bò tót này có thể đã di cư từ Lào về Việt Nam đến sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Nhằm có kết luận mang tính khoa học, Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã gửi mẫu phân đến cơ quan chuyên môn phân tích, làm rõ.

Được biết, bò tót đang được xếp loại nhóm động vật quý hiếm loại 1B trong sách đỏ, tránh nguy cơ bị săn bắn.

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/di-hai-dot-phat-hien-bo-tot-947969.html