Đi giật cô hồn, hất tung mâm cúng rồi đâm con trai chủ nhà đứt khí quản

Chê mâm cúng ít giá trị, thiếu niên 13 tuổi dùng tay hất tung mâm đồ cúng rồi đâm con chủ nhà thủng khí quản, đứt tĩnh mạch, đứt động mạch tuyếp giáp trên, theo dõi thủng thực quản.

Chiều 28/8, Bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đang hội chẩn để tiến hành phẫu thuật, nối động mạch, bít lỗ thủng thực quản cho em T.H.S (15 tuổi, ngụ tại phường 8, quận 10, TPHCM)- nạn nhân bị một "cô hồn nhí" đâm. Hiện, tình trạng của T.H.S vẫn tiên lượng dè dặt.

P bị giữ khi đâm thủng cổ con chủ nhà

Được biết, trước đó ngày 26/8, tại tư gia ông T.V.M (52 tuổi, là bố của nạn nhân T.V.S, tại phường 8, quận 10, TPHCM) tổ chức cúng rằm tháng Bảy. Khi vừa soạn mâm cúng xong, đặt trong nhà để chuẩn bị làm lễ thì có một nhóm thiếu niên đi giật đồ cúng đi ngang. Phát hiện trong nhà ông T.V.M đang soạn mâm cúng nên đã cùng nhau xông vào. Sau khi nhìn thấy mâm cúng có nhiều thứ ít giá trị, Tạ Vĩnh P. (13 tuổi, ngụ tại quận 10, TPHCM) đã tỏ vẻ bực bội, chê gia chủ cúng đồ rẻ tiền và dùng tay hất tung mâm đồ cúng. Khi phát hiện sự việc, bé T.V.S đã lên tiếng, do đó xảy ra mâu thuẫn với Tạ Vĩnh P.

"Khi thấy hai đứa cự lộn, tôi đã tới can ngăn. Sau đó, hai đứa vùa ngừng ẩu đả, bất ngờ P. rút dao trong người ra tấn công, đâm vào vùng cổ con trai tôi khiến nó gục tại chỗ. Tôi lao vào cứu con thì bị P. đâm tiếp vào bàn tay trái. Ngay khi vụ việc xảy ra, gia đình đưa S đến cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115", ông T.V.M kể.

Theo các bác sĩ bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân S. nhập viên trong tình trạng sốc mất máu do vết thương thủng cổ. Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ tại đây đặt ống nội khí quản kiểm soát hô hấp cho bệnh nhân.

Bước đầu bệnh viện chẩn đoán, S. bị vết thương thủng khí quản, đứt tĩnh mạch, đứt động mạch tuyếp giáp trên, theo dõi thủng thực quản. Bệnh nhân S. cũng vừa được phẫu thuật để khâu khí quản, mở dạ dày nuôi ăn và đã được chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM tiếp tục điều trị.

Hiện, S. vẫn đang phải thở máy, chờ khí quản hồi phục và đang được theo dõi đặc biệt và bác sĩ đang hội chẩn để lên phương án phẫu thuật.

Riêng P. bị người dân xung quanh vây bắt, giao cho cơ quan công an xử lý. Bước đầu, P. thừa nhận hành vi của mình. Được biết, P. có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ mất sớm nên là trẻ mồ côi, hiện sống với bà ngoại.

Minh Khang

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/di-giat-co-hon-hat-tung-mam-cung-roi-dam-con-trai-chu-nha-dut-khi-quan-c10a295474.html