Đi giải quyết mâu thuẫn, lại chém người

Đang ngồi uống bia với Hùng, nhận được điện thoại của anh Minh Hoàng hẹn ra giải quyết mâu thuẫn, Đăng bèn kể cho Hùng nghe và rủ ...

Sáng 27-4, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 2 bị cáo cùng về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể, bị cáo Võ Hải Đăng (sinh năm 1990, trú Cam Thành Bắc, Cam Lâm) 3 năm 6 tháng tù; Phan Đức Hùng (sinh năm 1988, trú Tân Lập, Nha Trang) 2 năm tù.

Trước đây, trên mạng xã hội Facebook, Đăng đã đòi đánh vợ anh Lê Minh Hoàng. Khoảng 20 giờ ngày 17-3-2019, khi Đăng đang ngồi uống bia với Hùng thì nhận được điện thoại của anh Minh Hoàng hẹn ra khu vực vòng xoay khu đô thị Lê Hồng Phong 1, Phước Hải, Nha Trang để giải quyết mâu thuẫn. Đăng kể cho Hùng nghe và rủ Hùng đi đánh nhau, Hùng đồng ý.

Hùng chở Đăng về nhà lấy đao đến điểm hẹn và gặp anh Minh Hoàng đi cùng anh Lê Khánh Hoàng. Đăng và anh Minh Hoàng xảy ra kình cãi. Đăng cầm đao xông vào chém. Anh Minh Hoàng và Khánh Hoàng bỏ chạy. Đăng đuổi theo anh Khánh Hoàng và chém anh nhiều nhát, gây thương tích 15%. Sau khi gây án, Hùng chở Đăng về, giữa đường vứt bỏ đao.

Luật sư bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo.

Luật sư bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo.

Được biết, bị cáo Đăng từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202005/di-giai-quyet-mau-thuan-lai-chem-nguoi-8166072/