Đi gặt lúa sớm, hai vợ chồng bị điện giật tử vong

Mưa lớn làm gãy đổ cột điện xuống suối, hai vợ chồng đi gặt sớm, không để ý lội qua suối khiến cả hai bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng sớm ngày 28/5 trên địa bàn xã Hiền Kiết (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, vào đêm ngày 27/5, khu vực này xảy ra mưa lớn kém gió lốc, làm gãy đổ một cột điện xuống suối Khiết (thuộc bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt) khiến suối bị nhiễm điện. Cột điện đổ nơi vắng dân cư và vào đêm tối nên cơ quan chức năng không xử lý cắt điện kịp thời.

Khu vực vợ chồng anh Dần bị điện giật tử vong

Khu vực vợ chồng anh Dần bị điện giật tử vong

Đến sáng hôm sau, vợ chồng anh Lương Văn Dần (sinh năm 1987) và chị Vi Thị Giang (sinh năm 2002) cùng trú tại bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt đi gặt lúa sớm. Trên đường ra đồng gặt, hai vợ chồng lội qua suối Khiết để đi gặt mà không biết suối nhiễm điện khiến cả hai bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng cử lực lượng tới phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cho cơ quan điện lực cắt điện. Công an huyện Quan Hóa đã cử cán bộ tới hiện trường phối hợp với điện lực để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/di-gat-lua-som-hai-vo-chong-bi-dien-giat-tu-vong-537989.html